VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ xem xét, đánh giá sâu về các vấn đề như an ninh lương thực, năng lượng và vấn đề phân bón, cũng như những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với những lĩnh vực này.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Tuyên bố này được Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Vinay Kwatra đưa ra ngày 1/3.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết, cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là một chủ đề quan trọng tại cuộc họp. Tuy nhiên, ông bỏ ngỏ khả năng Hội nghị sẽ đưa ra thông cáo chung về vấn đề này, do sự khác biệt ngày càng lớn giữa phương Tây và Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
Ông Kwatra nhấn mạnh, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ xem xét, đánh giá sâu về các vấn đề như an ninh lương thực, năng lượng và vấn đề phân bón, cũng như những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với những lĩnh vực này.
"An ninh lương thực, năng lượng và phân bón, tác động của cuộc xung đột đối với những thách thức kinh tế mà chúng ta phải đối mặt, khuôn mẫu hợp tác phát triển mà Ấn Độ đề cập, các mối đe dọa mới và đang nổi lên như chống khủng bố, ma tuý, đều là những vấn đề rất quan trọng, đặc biệt đối với các quốc gia phía Nam bán cầu", ông Kwatra nói.
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Hội nghị Ngoại trưởng G20 năm nay sẽ là cuộc họp lớn nhất của các Ngoại trưởng từ trước tới nay, với sự tham gia của khoảng 40 phái đoàn, trong đó có 13 phái đoàn từ các tổ chức quốc tế.
Hội nghị thu hút sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các cường quốc như Mỹ, Nga, EU, Anh hay Trung Quốc, cùng với một số Ngoại trưởng từ các quốc gia khách mời.
Hội nghị Ngoại trưởng G20 diễn ra ít ngày sau cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của G20 diễn ra tại thành phố Bangalore, Ấn Độ./.