Hội nghị Ngoại trưởng NATO bàn về khủng hoảng Ukraine và “Khái niệm chiến lược mới”

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia đồng minh phải sẵn sàng cho khả năng một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine.

Đây là tuyên bố đưa ra hôm qua (6/4) của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong bối cảnh các ngoại trưởng NATO đang nhóm họp ở Brussels, Bỉ để thảo luận về khả năng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như hoàn thiện “Khái niệm Chiến lược mới”. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã không chỉ làm dừng lại tiến trình mở rộng sang phía Đông của NATO, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về giá trị tồn tại của liên minh quân sự hơn 70 năm tuổi này.

Phát biểu với báo chí tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gọi những tuần tới là “giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột tại Ukraine”. Theo ông, NATO và các quốc gia đồng minh phải thừa nhận một thực tế rằng, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2/2022, các đồng minh NATO đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí, song cũng kiên quyết với lập trường không triển khai vùng cấm bay hay điều máy bay, quân đội tới Ukraine. Giờ đây, liên minh đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Có thể nói cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ làm dừng lại tiến trình mở rộng sang phía Đông của NATO mà còn đặt ra câu hỏi lớn về giá trị tồn tại của liên minh quân sự hơn 70 năm tuổi này. Chính vì thế, cuộc họp ngoại trưởng NATO tại Brussels không chỉ thảo luận về Ukraine, mà còn nhằm hoàn thiện “Khái niệm chiến lược mới”, vốn được kỳ vọng sẽ giúp NATO lấy lại vị thế và để thích ứng với một thế giới thay đổi chứa đựng nhiều mối đe dọa cả cũ và mới. Cũng giống như hai Khái niệm chiến lược trước đó, Nga dường như vẫn được xem là “đối thủ đáng kể nhất” đối với phương Tây.

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân

VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 2/4 cho biết, sự ủng hộ của công chúng đối với quy chế thành viên trong NATO được thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây có thể mở đường cho nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mà không cần trưng cầu ý dân.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Các ngoại trưởng NATO sẽ thảo luận về Khái niệm chiến lược mới nhằm giải quyết thực tế an ninh mới mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như nhằm bảo vệ tất cả các đồng minh. Trong “Khái niệm Chiến lược mới”, chúng ta cần giải quyết những hậu quả an ninh của các hành động quân sự của Nga, của sự thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, của những thách thức mà Nga và Trung Quốc đặt ra hay những thách thức trên không gian mạng, khủng bố và cả những tác động an ninh của biến đổi khí hậu.”

Củng cố sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương là điều hết sức quan trọng trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược với những thách thức to lớn và phức tạp hơn.

Tuy nhiên, từ những quan điểm khác nhau về vai trò của Nga, đến dư âm của những lời chỉ trích cho rằng “NATO đã lỗi thời" lại đang khiến các nỗ lực cải tổ khối này lâm vào bế tắc, nhất là cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan và sự kiện liên minh quốc phòng AUKUS (gồm Mỹ, Anh và Australia) được thành lập mới đây. Mâu thuẫn về lợi ích chiến lược giữa các nước thành viên, nếu không được giải quyết triệt để sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín, sự đoàn kết cũng như sức mạnh của tổ chức này. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà NATO đang hướng tới trong nỗ lực phát triển Khái niệm chiến lược mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân
Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân

VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 2/4 cho biết, sự ủng hộ của công chúng đối với quy chế thành viên trong NATO được thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây có thể mở đường cho nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mà không cần trưng cầu ý dân.

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân

VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 2/4 cho biết, sự ủng hộ của công chúng đối với quy chế thành viên trong NATO được thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây có thể mở đường cho nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mà không cần trưng cầu ý dân.

NATO đảm bảo an ninh đối với Ba Lan, Litva trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine
NATO đảm bảo an ninh đối với Ba Lan, Litva trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg đưa ra tuyên bố khối này sẽ bảo vệ tất cả đồng minh và bao gồm toàn bộ lãnh thổ Ba Lan.

NATO đảm bảo an ninh đối với Ba Lan, Litva trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine

NATO đảm bảo an ninh đối với Ba Lan, Litva trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg đưa ra tuyên bố khối này sẽ bảo vệ tất cả đồng minh và bao gồm toàn bộ lãnh thổ Ba Lan.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine
Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga
Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/3 khẳng định, NATO không phải là mối đe dọa với Nga.

Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga

Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/3 khẳng định, NATO không phải là mối đe dọa với Nga.

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay
NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

VOV.VN - NATO ngày 25/3 tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía Đông.

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt vùng cấm bay

VOV.VN - NATO ngày 25/3 tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía Đông.

Tổng thống Biden: “NATO chưa bao giờ đoàn kết như hôm nay”
Tổng thống Biden: “NATO chưa bao giờ đoàn kết như hôm nay”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sai lầm khi cho rằng NATO sẽ bị chia rẽ vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Biden: “NATO chưa bao giờ đoàn kết như hôm nay”

Tổng thống Biden: “NATO chưa bao giờ đoàn kết như hôm nay”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sai lầm khi cho rằng NATO sẽ bị chia rẽ vì cuộc khủng hoảng Ukraine.