Hội nghị Những người bạn của Syria "nóng" trước giờ khai mạc

Trung Quốc và Nga đã từ chối tham dự hội nghị lần này.

Ngày 1/4, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khai mạc Hội nghị “Những người bạn của Syria”. Đây được xem là một diễn đàn để phương Tây và một số nước nước Arab gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Asad, chính vì vậy hội nghị đã "nóng" lên từ trước giờ khai mạc.

Trung Quốc và Nga, hai nước nhiều lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền LHQ về Syria đã từ chối tham dự hội nghị lần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định, những người tham gia hội nghị không tìm kiếm sự đối thoại để có thể chấm dứt cuộc xung đột, trái lại việc làm của họ đang mở đường cho sự can thiệp từ bên ngoài. Chính phủ Syria tỏ ra “thờ ơ” và không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, nhưng người dân thủ đô Damascus rất giận dữ trước hội nghị này.

Một bộ phận thuộc phe đối lập Syria trong nước cũng không tham dự hội nghị này. Ông Hossain, một thành viên phe đối lập cho rằng: “Không cần thiết phải có một hội nghị như vậy, đặc biệt sau các nỗ lực trung gian hòa giải của ông Kofi Annan. Chúng ta không nên cô lập hoặc ngăn cản các nỗ lực của ông Annan. Hội nghị Những người bạn của Syria lần này là nhằm ngăn cản nỗ lực của ông Annan”.

Trong khi đó, phương Tây và các nước đồng minh Arab tiếp tục gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Asad. Ngoại trưởng Saudi Arabia al-Faisal kêu gọi hỗ trợ vũ trang cho phe đối lập Syria.

Hội nghị “Những người bạn của Syria” lần thứ hai diễn ra sau khi đầu tuần này Tổng thống Syria Bashar al-Asad nói rằng ông sẽ chấp nhận kế hoạch hòa bình 6 điểm do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arab Kofi Annan đề xuất.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, đó là bước đi tích cực đầu tiên, nhưng cam kết đó phải được chứng tỏ bằng những hành động ngay lập tức và cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.