Hội nghị quốc tế về Afghanistan đạt được cam kết quan trọng
Hội nghị kết thúc ngày 28/1 tại London với cam kết của quốc tế ủng hộ kế hoạch hoà giải của Chính phủ Afghanistan.
Hội nghị quốc tế về Afghanistan bế mạc với hai cam kết quan trọng: Các lực lượng quốc tế sẽ chuyển giao dần dần, từng khu vực một, bắt đầu ngay từ năm nay, nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các lực lượng Afghanistan. Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch hoà giải của Chính phủ Afghanistan với các phần tử Taliban ôn hoà.
Đêm 28/1, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Anh David Miliband, Ngoại trưởng Afghanistan sắp mãn nhiệm Rangin Dadfar Spanta và Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Afghanistan Kai Eide, tổ chức họp báo về Hội nghị quốc tế về Afghanistan diễn ra cùng ngày tại thủ đô London - Anh.
Ông Kai Eide khẳng định, khác biệt lớn nhất của Hội nghị về Afghanistan lần này so với các Hội nghị trước đây, là việc vạch ra một định hướng chiến lược rõ ràng và cụ thể về Afghanistan.
Ông Eide nói: Đây là Hội nghị đầu tiên được chuẩn bị bằng chương trình nghị sự rõ ràng với những ưu tiên rõ ràng từ phía Chính phủ Afghanistan. So với các Hội nghị trước, Hội nghị lần này có nhiều mục tiêu chiến lược cụ thể hơn, liên quan đến cả phát triển kinh tế và xây dựng các cơ quan nhà nước.
Một điều khác biệt quan trọng nữa là việc đưa vấn đề tái hội nhập và hoà giải với lực lượng Taliban vào chương trình làm việc. Đặc biệt, kế hoạch hoà giải với Taliban nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Ngoại trưởng Afghanistan sắp mãn nhiệm Rangin Dadfar Spanta khẳng định, Chính phủ Afghanistan sẵn sàng hoà giải với các phần tử Taliban chấp nhận từ bỏ vũ khí, từ bỏ bạo lực và trở lại với cuộc sống dân sự, tuân thủ luật pháp và hiến pháp đất nước.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Spanta nêu rõ, chiến lược hoà giải với Taliban không đồng nghĩa với việc chia sẻ quyền lực.
Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Miliband đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện song hành nỗ lực quân sự và chính trị tại Afghanistan và khẳng định, trải nghiệm thực tế tại Pakistan là một ví dụ rõ nét về sự cần thiết phải tiến hành cùng lúc 2 nỗ lực này.
Ngoại trưởng Anh David Miliband thông báo, các nước tham dự Hội nghị đã cam kết tài trợ hơn 140 triệu USD trong năm đầu tiên để hỗ trợ kế hoạch tái hoà nhập của Chính phủ Afghanistan. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng hứa tăng 50% viện trợ trực tiếp cho Chính phủ Afghanistan trong 2 năm tới nếu Chính phủ nước này đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Trước đó, đại diện các nước tham dự Hội nghị đã nhất trí về thời gian biểu cho việc chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh tại các tỉnh ở Afghanistan từ cuối năm 2010 hoặc 2011. Tuy nhiên, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cảnh báo, Afghanistan còn cần tới sự hiện diện của lực lượng quốc tế có thể tới 10 năm nữa./.