Hội nghị thượng đỉnh EU bị phủ bóng đen bởi căng thẳng Pháp – EC
Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết: Bà Reding đã xin lỗi vì đã có những lời lẽ xúc phạm một cách nghiêm trọng nước Pháp.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra ngày 16-9 tại Brussels (Bỉ) là dịp để các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau như Thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc, vấn đề viện trợ Pakistan, khủng hoảng nợ ở khu vực… Tuy nhiên, hội nghị đã bị phủ bóng đen bởi căng thẳng giữa Pháp và Uỷ ban châu Âu (EC).
Theo các phương tiện truyền thông châu Âu, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU, đã xảy ra một cuộc “đấu khẩu” rất căng thẳng giữa Tổng thống Pháp Sarkozy và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Manuel Barroso xung quanh chính sách trục xuất người Zigan của Pháp.
Tại một cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Sarkozy đã phủ nhận thông tin này và cho rằng Pháp đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Âu trước những chỉ trích thái quá của uỷ viên châu Âu phụ trách Tư Pháp Viviane Reding.
Tổng thống Sarkozy cho biết Pháp sẽ tiếp tục dỡ bở các khu trại bất hợp pháp, kể cả của người Digan, đúng theo luật của Pháp và các qui định của châu Âu. Ông Sarkozy cũng cho biết: Bà Reding đã xin lỗi vì đã có những lời lẽ xúc phạm một cách nghiêm trọng nước Pháp. Không thể nói bằng giọng điệu đó giữa các đối tác châu Âu với nhau. Những lời lẽ này đã gây tổn thương và nghĩa vụ của tôi với cương vị là Tổng thống là phải bảo vệ nước Pháp.
Tuy nhiên, những tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu sau đó cho thấy căng thẳng giữa Pháp và Uỷ ban châu Âu vẫn chưa lắng xuống. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Barroso tiếp tục khẳng định quan điểm rằng sự phân biệt đối xử nhằm vào các nhóm thiểu số là “không thể chấp nhận được”. Còn Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, cũng thể hiện sự không hài lòng khi cho rằng những chỉ trích của ông Sarkozy nhằm vào Luxembourg là “không thích hợp”.
Sau những tranh cãi, vấn đề quan trọng nhất mà công luận chờ đợi là một giải pháp cho vấn đề người Zigan thì vẫn chưa xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Một số nhà ngoại giao tiết lộ rằng một dự thảo tuyên bố chung về sự cần thiết phải hội nhập tốt hơn cho người Zigan đã được dự kiến đưa ra nhưng cuối cùng đã bị bỏ, buộc các nhà lãnh đạo phải trở lại với chủ đề này tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo./.