Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 18 thông qua "Tuyên bố Djerba”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 18 đã kết thúc vào tối 20/11 tại Tunisia và ra Tuyên bố Djerba. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã tham gia tích cực các hoạt động của hội nghị. 

Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ được tổ chức tại đảo Djerba của Tunisia trong ngày 19-20/11 với chủ đề "Kết nối trong đa dạng: Kỹ thuật số, yếu tố phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ." Hội nghị đã thảo luận về bốn trục chính: số hóa, thanh niên, phụ nữ và tương lai của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bên cạnh các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và cách thoát khỏi khủng hoảng, thúc đẩy hòa bình và an ninh trong không gian Pháp ngữ, hỗ trợ nối lại quan hệ giữa các dân tộc thông qua sự phát triển của ngôn ngữ Pháp.

Hội nghị ra "Tuyên bố Djerba" bao gồm một số điểm, đáng chú ý nhất là quyết định liên quan đến tuyên bố về tiếng Pháp trong khuôn khổ đa dạng trong không gian Pháp ngữ. Tuyên bố bao gồm việc tìm kiếm các giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng và củng cố hòa bình trong không gian Pháp ngữ.

Phiên họp toàn thể bế mạc của Hội nghị cấp cao đã nhất trí bầu lại bà Louise Mushikiwabo làm Tổng thư ký Khối Pháp ngữ trong 4 năm tới và Pháp được chọn đăng cai tổ chức các hoạt động của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 vào năm 2024.

Phát biểu trong phiên bế mạc, Tổng thống Tunisia Kais Saied ca ngợi thành công của hội nghị thượng đỉnh ở tất cả các cấp và các quyết định được đưa ra liên quan đến tương lai của các dân tộc trong cộng đồng khối Pháp ngữ, đặc biệt là giới trẻ trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang biến đổi mạnh mẽ. Ông Saied hy vọng rằng các quyết định đã được phê duyệt sẽ được triển khai bằng các dự án thực tế.

Tổng thống Kais Saied khẳng định các quyết định đưa ra từ Djerba thể hiện quyết tâm chung nhằm củng cố hơn nữa các giá trị của sự cởi mở, đối thoại và tham vấn, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức đa chiều mà các nước Pháp ngữ đang phải đối mặt, bày tỏ tin tưởng vào khả năng của cộng đồng khối Pháp ngữ trong việc tìm ra các giải pháp phù hợp, theo cách tiếp cận đoàn kết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân, đặc biệt là đối với phụ nữ và thanh niên.

Về phần mình, Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ bà Louise Mushikiwabo, đã lưu ý đến sự đa dạng văn hóa thể hiện ở ngôi làng Pháp ngữ ở Tunisia, điều này làm nổi bật sự phong phú và đa dạng của di sản Pháp ngữ. Bà bà Louise Mushikiwabo kêu gọi tiếp tục thực hiện các quyết định và khuyến nghị quan trọng của hội nghị để từ đó góp phần củng cố các nguyên tắc và giá trị mà tổ chức dựa vào, đồng thời thúc đẩy hành động chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp xã giao Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ
Chủ tịch nước tiếp xã giao Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh không gian kinh tế Pháp ngữ có tiềm năng hợp tác rất to lớn, cần được phát huy mạnh mẽ để đóng góp nhiều hơn nữa cho phục hồi và phát triển kinh tế ở các nước thành viên.

Chủ tịch nước tiếp xã giao Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Chủ tịch nước tiếp xã giao Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh không gian kinh tế Pháp ngữ có tiềm năng hợp tác rất to lớn, cần được phát huy mạnh mẽ để đóng góp nhiều hơn nữa cho phục hồi và phát triển kinh tế ở các nước thành viên.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ và 25 năm Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ và 25 năm Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN - Tối 25/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3) và 25 năm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ và 25 năm Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ và 25 năm Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN - Tối 25/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3) và 25 năm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam
Tổ chức quốc tế Pháp ngữ coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam

VOV.VN - Việc Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo dẫn đầu đoàn xúc tiến kinh tế - thương mại đầu tiên của Pháp ngữ tới Việt Nam cho thấy Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí quan trọng của Việt Nam trong Pháp ngữ.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam

VOV.VN - Việc Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo dẫn đầu đoàn xúc tiến kinh tế - thương mại đầu tiên của Pháp ngữ tới Việt Nam cho thấy Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí quan trọng của Việt Nam trong Pháp ngữ.