Hồi sinh trên đất nước Mặt trời mọc
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cam kết sẽ vượt qua mọi thách thức từ thảm họa năm ngoái và xây dựng “một nước Nhật Bản mới".
- Hậu sóng thần Nhật Bản: Phủ xanh lại quê hương
- Những người gieo mầm cho vùng đất “chết”
- Trước ngày kỷ niệm thảm họa, Nhật Bản lại có động đất
- Hình ảnh Nhật Bản 1 năm sau động đất, sóng thần
- Hà Nội: Tưởng niệm ngày xảy ra động đất tại Nhật Bản
Lúc 12h46’ (giờ Việt Nam) ngày 11/3/2011, Nhật Bản đã hứng chịu một trận động đất với quy mô lớn nhất lịch sử quan trắc.
Trận động đất bất ngờ này và trận sóng thần ngay sau đó là một thảm họa thiên tai lớn chưa từng có, gây thiệt hại trên một phạm vi rộng, cướp đi rất nhiều sinh mạng và ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống của người dân Nhật.
Nhiều hoạt động tưởng niệm thảm họa động đất
Ngày 11/3/2012, một số địa phương của Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm thảm họa kinh hoàng này.
Tối 10/3, hàng trăm người dân sống ở khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daichi đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm theo hình thức đốt nến, đánh dấu tròn một năm xảy ra thảm họa động đất sóng thần.
Nghi thức buổi lễ được thực hiện giống như rước đuốc ở một kỳ Olympic, khi các nhà sư rước nến từ thành phố Kobe, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 600 km. Đây là nơi bị tàn phá bởi trận động đất năm 1995.
Vào ngày này cách đây tròn 1 năm, trận động đất mạnh 9 độ richter kèm theo sóng thần đã phá hủy nhiều khu vực miền Đông nước Nhật, cướp đi sinh mạng gần 16.000 người và hơn 3.000 người mất tích.
Tham gia buổi lễ tưởng niệm, nhiều người bày tỏ mong muốn lấy mốc một năm xảy ra thảm họa để tưởng nhớ các nạn nhân và cũng là xóa đi những ký ức đau buồn và ổn định lại cuộc sống.
Chị Miyajima, một người dân tham gia buổi tưởng niệm nói: “Đã có quá nhiều điều không may xảy ra. Rất nhiều bạn bè của tôi vẫn còn mất tích. Nhưng đúng vào ngày tròn một năm xảy ra thảm họa thiên tai, tôi muốn những ký ức đau buồn vơi đi trong tâm hồn mình”.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên Nội các dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong trận động đất, sóng thần |
Mặc dù tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ổn định, nhưng chính phủ Nhật Bản cho biết phải mất vài chục năm mới có thể hoàn toàn dỡ bỏ nhà máy này.
Những người dân sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima hy vọng rằng sự cố này sẽ sớm được xử lý triệt để.
Một số người tham gia buổi lễ tưởng niệm bày tỏ: “Tôi chỉ muốn rằng sẽ không còn rò rỉ phóng xạ. Tôi cũng hy vọng mọi người sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Sự cố hạt nhân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi chỉ muốn rằng sự cố sẽ được khắc phục triệt để và không còn ảnh hưởng đến đời sống của mọi người”.
Trong những ngày qua, tại nhiều địa phương Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo cũng đã diễn ra các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất cách đây tròn một năm.
Theo kế hoạch, ngày 11/3, Chính phủ Nhật Bản tổ chức tổ chức “Lễ cầu siêu một năm thảm họa động đất” tại Nhà hát kịch quốc gia ở thủ đô Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda chủ trì nghi lễ mang tính quốc gia này. Tham dự buổi lễ trọng đại này còn có Nhật Hoàng, Hoàng hậu và các nghị sĩ lưỡng viện Nhật Bản cùng khoảng 1.500 nạn nhân còn sống sót đến từ 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất, sóng thần vừa qua là Iwate, Miyagi và Fukushima.
Cảm động trước tình cảm của Việt Nam và thế giới
Đối với người Nhật, đây là một thảm kịch đau lòng và khó khăn để vượt qua, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Nhật Bản cảm nhận được “mối ân tình” gắn kết chặt chẽ Nhật Bản với Việt Nam và thế giới.
![]() |
| Nụ cười tình nguyện viên Việt Nam |
|
Sang năm 2013 là tròn 40 năm Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, được lãnh đạo hai nước nhất trí lấy làm “Năm hữu nghị Nhật-Việt”. Nhật Bản đang lên kế hoạch thực hiện các chương trình hữu nghị tại Việt Nam để kỷ niệm năm đặc biệt này. |
Số tiền ủng hộ của các bạn đang được sử dụng hiệu quả để giúp đỡ những người bị nạn. Sau khi tiếp nhận tiền ủng hộ, Đại sứ quán đã chuyển cho Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản để từ đó chuyển tới các địa phương bị thiên tai, rồi thông qua chính quyền cơ sở chuyển tới tận tay người bị nạn.
Biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Nhật Bản đang từng bước tiến hành công cuộc tái thiết một cách vững chắc và mạnh mẽ. Tàu cao tốc, đường cao tốc và sân bay đã được khôi phục 100%. Các doanh nghiệp đã lấy lại được tinh thần, trong đó nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại đã phục hồi hoạt động theo tiêu chuẩn trước thảm họa.
Thủ tướng Noda cam kết xây “nước Nhật Bản mới”
Trong một quảng cáo trên báo điện tử Washington Post được đăng tải trước ngày tưởng niệm 1 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cam kết sẽ vượt qua mọi thách thức từ thảm họa năm ngoái và xây dựng “một nước Nhật Bản mới".
Ông Noda nói: “Mục đích của chúng tôi không đơn thuần chỉ tái thiết Nhật Bản như trước ngày 11/3/2011, mà sẽ xây dựng một nước Nhật Bản mới. Chúng tôi quyết tâm vượt qua thách thức lịch sử này".
Ông Noda cho biết, Nhật Bản đã có tiến bộ đáng kể trong vòng 12 tháng qua và tin rằng giai đoạn khó khăn này đánh dấu một sự khởi đầu hồi sinh mạnh mẽ của Nhật Bản. Ông Noda cũng nhấn mạnh Nhật Bản sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Noda cũng thể hiện mong muốn chia sẻ với cộng đồng quốc tế những bài học Nhật Bản rút ra từ trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima 1, như trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thảm họa.
Ông nói: “Nhật Bản là nước đi đầu trong sử dụng hiệu quả năng lượng và có nhiều công nghệ mới. Chúng tôi phải áp dụng kinh nghiệm này để tạo ra một mô hình tăng trưởng bền vững mà chúng tôi có thể chia sẻ với thế giới. Một lĩnh vực khác mà Nhật Bản có thể và tôi tin rằng phải làm là dẫn dắt thế giới và chia sẻkinh nghiệm trong việc giảm thiểu nguy cơ và đối phó với thảm họa”.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã đăng quảng cáo trên các tờ báo và kênh truyền hình lớn ở nước ngoài từ tháng Hai để bày tỏ sự biết ơn đối với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế sau thảm họa.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, khoảng 200 Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở nước ngoài sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân động đất, sóng thần vào ngày 11/3, tròn 1 năm sau khi xảy ra thảm họa./.

