Hơn 100 người thiệt mạng do biểu tình ở Ai Cập
Đây là nguồn tin do cơ quan an ninh và y tế nước này cung cấp ngày ngày 30/1.
Làn sóng biểu tình tại Ai Cập bắt đầu diễn ra từ hôm thứ 3, ngày 25/1 vừa qua, nhằm phản đối chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak, người đã cầm quyền trong suốt 30 năm qua. Một số người biểu tình nói rằng họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Tổng thống Hosni Mubarak rời ghế.
Được biết, đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua ở Ai Cập. Đất nước này có nhiều vấn đề xã hội và chính trị bất ổn như giá lương thực cao, nạn thất nghiệp, tham nhũng.
![]() |
|
Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Mubarak phải rời bỏ chiếc ghế Tổng thống (Ảnh: Getty) |
Không chỉ ở trong nước, ngày 29/1 hàng trăm người Ai Cập ở Mỹ biểu tình phản đối Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, yêu cầu Chính phủ Mỹ có bước đi tích cực, cắt mọi sự hỗ trợ dành cho chế độ của Tổng thống Mubarak.
Khoảng một 1.000 người đã biểu tình trước Đại sứ quán Ai Cập ở thủ đô Washington với những khẩu hiệu yêu cầu Tổng thống Mubarak từ chức. Trong khi đó, rất đông những người khác tập trung trước trụ sở Liên hợp quốc, cũng như lãnh sự quán Ai Cập tại thành phố New York, nơi có đông người Ai Cập sinh sống.
Trong khi đó, chỉ vài giờ sau khi sa thải nội các, Tổng thống Ai Cập Mubarak đã bổ nhiệm Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ahmed Shafiq làm tân Thủ tướng nước này.
Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin ông Mubarak tối 29/1 đã giao cho Tướng Shafiq nhiệm vụ thành lập nội các. Quyết định này là một trong số những biện pháp mà ông Mubarak cam kết thực hiện nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình trên toàn quốc đòi ông từ chức cũng như yêu cầu ông tiến hành cải cách chính trị và kinh tế sâu rộng. Ông Shafiq từng là một chỉ huy không quân và được chính giới ở Ai Cập, kể cả phe đối lập, tôn trọng.
Trước đó cùng ngày, ông Omar Suleiman, người đứng đầu ngành tình báo của Ai Cập, cũng đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống.
Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, Ai Cập có một Phó Tổng thống./.
