Hơn 10.000 người Pháp ký tên phản đối chính phủ chặt cây

Hơn 10.000 người Pháp đã ký vào hai bản kiến nghị phản đối việc chính phủ lên kế hoạch chặt bỏ cây xanh nằm quá gần đường quốc lộ

Theo báo Telegraph, nhà chức trách Pháp cho biết cây cối nằm sát đường quốc lộ ở các vùng nông thôn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Ước tính mỗi năm có 400 người ở Pháp chết vì đâm xe vào cây.

“Trên những con đường có hàng cây, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người” - ông Chantal Perrichon thuộc Hội đồng An toàn đường bộ quốc gia khẳng định.

Một đường có hai hàng cây ở vùng nông thôn Pháp - Ảnh: Telegraph
Mới đây Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve yêu cầu chính quyền các địa phương lên danh sách các con đường có hàng cây để xử lý. Trên thực tế, luật Pháp cấm trồng cây cách đường 1,5m và thời gian qua nhà chức trách đã chặt hàng ngàn cây trồng quá gần đường.

Tuy nhiên kế hoạch mới của Bộ Nội vụ có thể khiến nhiều ngàn cây bị chặt bỏ. Và đã có hơn 10.000 người ký vào đơn kiến nghị phản đối kế hoạch này. Họ cho rằng cây xanh đóng vai trò sinh thái quá quan trọng và trên thực tế giúp giảm tai nạn giao thông.

“Cây xanh đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe người dân” - ông Georges Cingal, thành viên Ủy ban Môi trường và xã hội châu Âu (CESE), người viết một trong hai đơn kiến nghị, khẳng định. Ông cho biết theo một nghiên cứu của Anh, các hàng cây có thể giúp người lái xe xác định tốc độ, phát hiện các điểm đường cong…

Chuyên gia giao thông Chantal Pradines của Hội đồng châu Âu cho rằng cây xanh trên đường quốc lộ ở Pháp đã đạt đến độ tuổi không thể thay thế và có tầm quan trọng lớn về môi trường sinh thái, do đó không thể chặt bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh
Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

Người dân Hà Nội lên tiếng về quyết định dừng chặt cây xanh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hàng trăm cây xanh tươi tốt đã bị đốn gục trước đó.

Dừng chặt cây xanh ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi vẫn cần có lời giải đáp.
Dừng chặt cây xanh ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi vẫn cần có lời giải đáp.

VOV.VN - UBND TP Hà Nội đã ra quyết định dừng chặt hạ thay thế cây xanh để rà soát lại. 

Dừng chặt cây xanh ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi vẫn cần có lời giải đáp.

Dừng chặt cây xanh ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi vẫn cần có lời giải đáp.

VOV.VN - UBND TP Hà Nội đã ra quyết định dừng chặt hạ thay thế cây xanh để rà soát lại. 

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh
Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ chặt cây bồ đề

Chiều 8/11, tại cuộc giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc chặt hạ cây bồ đề trăm tuổi.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?
Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

VOV.VN - Nhấn mạnh chủ trương là đúng, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, cách thực hiện và kiểm tra “không ổn”.