Hơn 1.300 người chết do động đất tại Trung Quốc
Tính đến 10 giờ sáng17/4 (giờ địa phương), trận động đất kinh hoàng 7,1 độ richter xảy ra tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải đã làm 1.339 người thiệt mạng, hơn 11.850 người bị thương và 332 người mất tích.
>> Trung Quốc cứu sống bé gái 13 tuổi sau động đất
Mặc dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã trôi qua, nhưng Trung Quốc vẫn đang kiên trì các nỗ lực cứu hộ, với phương châm: “Chỉ cần có một tia hy vọng cũng cố gắng hàng trăm lần, nhất định không bỏ cuộc”.
![]() |
|
Công tác cứu hộ nạn nhân động đất vẫn được tiến hành khẩn trương (Ảnh: Tân hoa xã) |
Chỉ tính riêng lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang Trung Quốc tham gia cứu hộ tại vùng động đất Ngọc Thụ, Thanh Hải đã lên đến hơn 12.000 người. Lực lượng này đã tìm kiếm và giải cứu được hơn 1.200 người bị kẹt trong đống đổ nát, điều trị cho gần 4.000 người bị thương.
Bên cạnh đó, hơn 800 cán bộ, nhân viên ngành giao thông Trung Quốc cũng đang dốc sức sửa chữa, gia cố những đoạn đường bị hư hại do động đất, đảm bảo cho những chuyến xe chở hàng viện trợ đến với vùng thiên tai một cách nhanh nhất, an toàn nhất.
Ông Cao Hồng Phong, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Trung Quốc cho biết: “Nhìn chung, hiện nay, mọi ngả đường dẫn đến vùng động đất Ngọc Thụ đều đã thông suốt. Cá biệt có những đoạn cầu, đường tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn, chúng tôi đã áp dụng biện pháp quản chế đặc biệt”.
Ngành hàng không dân dụng Trung Quốc cũng đã huy động 40 máy bay, tham gia vận chuyển 423 tấn hàng hóa cứu trợ, đưa 370 lượt nhân viên cứu hộ tới vùng động đất, đưa 680 người bị thương nặng đi điều trị.
Tính đến tối 16/4, 40.000 lều bạt, 77.000 tấm chăn bông, 65.000 chiếc áo khoác và áo bông, 100.000 suất lương khô, 150 tấn thực phẩm các loại đã được chuyển tới Ngọc Thụ, Thanh Hải bằng đường bộ, đường sắt và đường không, hỗ trợ người dân vùng động đất khắc phục khó khăn./.
