Hơn 18.000 người Nigeria nhiễm độc chì

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ ông Martin Nesirky cho biết, đã có 200 trẻ em tử vong do chất độc này.

Văn phòng Liên Hợp Quốc (LHQ) về điều phối các hoạt động nhân đạo và Chương trình Môi trường LHQ vừa thúc giục các nhà chức trách Nigeria ngăn chặn tình trạng bùng phát nhiễm độc chì tại nhiều vùng ở miền Bắc nước này.

Hai cơ quan trực thuộc LHQ này cũng kêu gọi chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân dọn sạch các chất độc hại ở những ngôi làng bị ô nhiễm chì nghiêm trọng do ảnh hưởng của quá trình khai thác vàng.

Các cuộc điều tra chung của Văn phòng LHQ về điều phối các hoạt động nhân đạo và Chương trình Môi trường LHQ cho nguyên nhân chính gây khiến người dân bị nhiễm độc chì là do họ tiến hành lọc vàng ngay tại nhà.

Trong một diễn biến liên quan, đầu năm 2010, Tổ chức Các thầy thuốc không biên giới (MSF) đã thông báo với Sở Y tế bang Zamfara về tình trạng số trẻ em tử vong và mắc bệnh tăng đột biến tại khu vực này.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các nhân viên quốc tế đã tiến hành điều tra, khẳng định trên 100 trẻ trong khu vực đã bị nhiễm độc chì với nồng độ chì trong máu cao hơn 10 lần mức có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ. Nồng độ chì trong môi trường sinh sống của khu vực này cũng cao hơn 250 lần so với giới hạn cho phép ở Mỹ và Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.