Hơn 30 người chết do mưa bão ở Mỹ

VOV.VN - Mưa bão đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người lâm vào cảnh mất nhà cửa tại các bang ở khu vực Đông Nam nước Mỹ.

Các trận bão đã gây ảnh hưởng nặng nề tới khu vực Đông Nam nước Mỹ trong hai ngày 12/4 và 13/4. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng, hơn 1 triệu người lâm vào cảnh mất nhà cửa trong khi tình trạng mất điện và lụt lội diễn ra trên diện rộng.

Mưa bão phá hủy nhà cửa ở Monroe, Louisiana. Ảnh: CNN

Đã có hơn 60 thông báo về các trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho một loạt các bang bao gồm Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Bắc và Nam Carolina và Tennessee.

Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo lốc xoáy, gió mạnh và mưa đá có thể diễn ra tại các bang dọc bờ biển bờ Đông nước Mỹ trong vài ngày tới.

Tình hình mưa bão tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại Mỹ và nhiều người có nhà cửa bị hư hỏng do bão cho biết họ sẽ đến nhà người thân thay vì tới các trung tâm lưu trú do lo ngại Covid-19./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên