Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 400.000 ca mắc. Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Đã 8 tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia vạn đảo, song nước này vẫn chưa đạt đến đỉnh của làn sóng đầu tiên khi số ca mắc Covid-19 vẫn liên tục tăng ở mức kỉ lục. Theo Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 của Indonesia, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 4.029 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên thành 400.483 trường hợp, trong đó có 13.612 người đã tử vong. Số ca mắc Covid-19 đã tăng mạnh trong tháng 10.

Ông Tri Yunis Miko Wahyono, nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia, cho rằng, nhìn sự gia tăng các ca mắc Covid-19 có thể thấy người dân Indonesia vẫn còn chủ quan với sức khỏe của bản thân và nhiều người còn thiếu hiểu biết về việc thực hiện các giao thức y tế. 

Trong khi đó, nhà dịch tễ học Pandu Riono nhận định, năng lực kiểm soát Covid-19 chưa được tối ưu ở Indonesia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra tiêu chuẩn xét nghiệm 1 người trên 1.000 dân mỗi tuần. Trong khi Indonesia có 267 triệu dân, nghĩa là mỗi tuần nước này phải xét nghiệm được 267.000 người. Tuy nhiên hiện nay, Indonesia chỉ xét nghiệm được trung bình mỗi ngày 30.000 người, thậm chí trong những ngày qua, số lượng xét nghiệm giảm dưới mốc 20.000. Như vậy, điều kiện xét nghiệm Covid-19 ở Indonesia chưa đạt tiêu chuẩn của WHO. 

Theo nhà dịch tễ Pandu Riono, làn sóng đầu tiên của đại dịch vẫn chưa hoàn thành ở Indonesia và sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu không có thay đổi về chính sách xử lý. Trước tình hình này, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 Indonesia, ông Wiku Adisasmito yêu cầu người dân tăng cường các giao thức y tế, cùng nhau nỗ lực ngăn chặn đại dịch toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên