Hơn 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ ở Nga

VOV.VN - Theo dữ liệu sơ bộ, tổng số người thiệt mạng vì tai nạn tại mỏ tại mỏ than Listvyazhnaya, tỉnh Kemerovo - Nga là 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc, theo đánh giá ban đầu là nổ khí metan.

Phần lớn thi thể của các nạn nhân đều nằm trong hầm mỏ. Sau khi nhiệt độ và nồng độ khí metan ổn định, họ sẽ được đưa lên mặt đất. Theo quyền người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan, việc cứu hộ tạm dừng đến sáng nay (26/11), do nồng độ khí metan ngày càng lớn.

Ngày 25/11, vụ nổ đã xảy ra tại một trong những giếng khoan của mỏ than Listvyazhnaya ở Kemerovo. Tổng cộng, tại thời điểm ô nhiễm khói, có 285 người trong mỏ, phần lớn trong số họ đã được đưa lên mặt đất.

Theo Phó Tổng Công tố Liên bang Nga Dmitry Demeshin, nguyên nhân vụ việc, theo dữ liệu sơ bộ, là nổ khí metan. Nó làm bị thương những người không thể thoát ra ngoài. Ông cho biết, các nhà điều tra của Ủy ban Điều tra Nga từ Moscow đã đến để điều tra nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp. Trước đó, Ủy ban điều tra Nga đã thông báo về việc bắt giữ giám đốc mỏ Listvyazhnaya, cấp phó và trưởng bộ phận trong khuôn khổ vụ án hình sự do vi phạm các yêu cầu về an toàn công nghiệp, dẫn đến chết người. Trong khi đó, đại diện của Cơ quan kiểm soát kỹ thuật Nga Andrey Vil thông báo, cơ quan này đã xác định hơn 900 vi phạm tại mỏ Listvyazhnaya vào năm 2021; công việc của mỏ đã bị đình chỉ 9 lần.

Trước đó, Tổng thống Nga V.Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các công nhân mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra các chỉ thị cần thiết cho thống đốc tỉnh Kemerovo, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp tổ chức mọi hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và nỗ lực tối đa để tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Mỏ Listvyazhnaya thuộc sở hữu của Tập đoàn “SDS-Ugol”, một trong 3 nhà sản xuất than hàng đầu ở Nga và đang phát triển trữ lượng của mỏ Egozovo-Krasnoyarsk. Công ty sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trong khu vực đã tuyên bố để tang ba ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn mỏ than
Tổng thống Nga Putin chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn mỏ than

VOV.VN - 11 người thiệt mạng, 45 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại mỏ than Listvyazhnaya ở thành phố Belovo, tỉnh Kemerovo, Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Putin chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn mỏ than

Tổng thống Nga Putin chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn mỏ than

VOV.VN - 11 người thiệt mạng, 45 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại mỏ than Listvyazhnaya ở thành phố Belovo, tỉnh Kemerovo, Liên bang Nga.

23 người bị mắc kẹt do tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc
23 người bị mắc kẹt do tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu hộ, trong đó có cả cảnh sát và lính cứu hỏa, đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt.

23 người bị mắc kẹt do tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc

23 người bị mắc kẹt do tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu hộ, trong đó có cả cảnh sát và lính cứu hỏa, đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt.

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi
Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga hôm 25/11 cho biết, đến thời điểm này không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm dùng vaccine Covid-19 dạng xịt mũi.

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga hôm 25/11 cho biết, đến thời điểm này không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm dùng vaccine Covid-19 dạng xịt mũi.