Hơn 570 người Ai Cập bị bắt giữ vì biểu tình được trả tự do
Tổng thống Ai Cập Mursi cũng yêu cầu giảm án cho 16 người tù chung thân xuống còn 7 năm.
Ngày 19/7, tân Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi yêu cầu quân đội nước này trả tự do cho 572 người bị bắt giữ trong các vụ biểu tình bạo lực năm 2011, dẫn tới những biến động chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.
![]() |
|
Người biểu tình ở Cairo, Ai Cập (Ảnh: Reuters)
|
Tổng thống Mursi đã thành lập một ủy ban kiểm tra để điều tra tất cả các vụ án dân sự và những trường hợp bị quân đội bắt giữ vì biểu tình trong thời gian bất ổn năm 2011. Ông Mursi cũng yêu cầu giảm án cho 16 người tù chung thân xuống còn 7 năm.
Trong phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 19/7 nhân tháng thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo, ông Mursi kêu gọi toàn thể người dân Ai Cập đoàn kết khôi phục kinh tế và an ninh cho đất nước “để cho thế giới thấy một đất nước Ai Cập mới./.
