Hơn 6 triệu cử tri Myanmar đi bầu cử Quốc hội bổ sung
Bắt đầu từ 6h sáng 1/4, hơn 6 triệu cử tri Myanmar tới hơn 8.000 điểm bỏ phiếu thuộc 45 khu vực bầu cử trên toàn quốc tham gia cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung của nước này.
- Myanmar bom nổ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội
- Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Kiểm toán Liên bang Myanmar
Đây được xem là một phép thử quan trọng đối với cam kết cải cách toàn diện đất nước của chính phủ mới ở Myanmar và có thể mở đường cho phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt “hà khắc” chống lại quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều năm qua.
![]() |
|
Những người ủng hộ Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ tại Myanmartham gia một cuộc vận động tranh cử hôm 31/3. (Ảnh: AP) |
Một thành viên Ủy ban Bầu cử cho biết: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thực chất, tự do, công bằng và theo đúng luật pháp”.
Để thực hiện cam kết tiến hành bầu cử công bằng, tự do và minh bạch, Chính phủ Myanmar đã mời đông đảo quan sát viên quốc tế từ khu vực ASEAN, các nước đối tác đối thoại của ASEAN, cũng như từ Mỹ, Canada, EU và LHQ tới chứng kiến tiến trình này.
Phát biểu với báo giới khi giám sát một điểm bỏ phiếu, ông Ivo Belet, quan sát viên của Nghị viện châu Âu nói: “Chúng tôi vui mừng nhận thấy mọi thứ đang diễn ra yên bình và hi vọng trong cả ngày 1/4, cuộc bầu cử có thể diễn ra một cách hòa bình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá sau, trên cơ sở toàn bộ tiến trình bầu cử mà chúng tôi đang quan sát”.
Hầu hết cử tri Myanmar đều thể hiện sự lạc quan đối với cuộc bầu cử lần này, hi vọng cuộc bầu cử sẽ chứng tỏ quyết tâm cải cách thực sự của chính quyền. Qua đó, xóa bỏ mọi nghi ngại của phương Tây để tiến tới nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lâu nay đối với Myanmar.
Dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 6h tối nay (giờ địa phương)./.
