Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ kêu gọi Trump dừng kéo dài lệnh phong tỏa Covid-19

VOV.VN - Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ đã ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt tình trạng phong tỏa vì Covid-19 trên cả nước.

Bức thư trích dẫn một loạt các hậu quả mà các bác sỹ đã chứng kiến từ lệnh phong tỏa bao gồm bệnh nhân không được kiểm tra sức khỏe định kỳ, dẫn đến không được phát hiện các bệnh về tim hoặc ung thư; lạm dụng đồ uống có cồn và hóa chất; đồng thời bất ổn tài chính khiến có thể dẫn tới nghèo và sức khỏe kém.

bacsi.jpg

Hơn 600 bác sỹ ở Mỹ đã ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt tình trạng phong tỏa vì Covid-19 trên cả nước. Ảnh: Reuters

Trong bức thư, các bác sỹ cho rằng các biện pháp phong tỏa đã không cân nhắc tình trạng sức khỏe trong tương lai của các bệnh nhân và hàng triệu người có thể tử vong từ các bệnh khác mà không được biết tới. Các bác sỹ cũng cảnh báo, nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, những người trẻ tuổi có thể gặp khó khăn về tài chính, việc làm, từ đó có thể dẫn tới một số vấn đề như mang thai ngoài ý muốn, nghèo đói, nghiện ngập và bị lạm dụng.   

Bức thư được gửi lên Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh còn nhiều trong cãi về việc gỡ bỏ các giới hạn liên quan tới Covid-19 khi nào và như thế nào. Những người ủng hộ gỡ bỏ các giới hạn cảnh báo về các hậu quả kinh tế nếu tiếp tục phong tỏa. Trong khi đó, số khác kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng hơn khi cho rằng việc mở cửa quá sớm sẽ dẫn tới gia tăng số ca lây nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Canada và Mexico nhất trí tiếp tục hạn chế qua lại biên giới
Mỹ, Canada và Mexico nhất trí tiếp tục hạn chế qua lại biên giới

VOV.VN - Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Mexico và Canada trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu đang xảy ra.

Mỹ, Canada và Mexico nhất trí tiếp tục hạn chế qua lại biên giới

Mỹ, Canada và Mexico nhất trí tiếp tục hạn chế qua lại biên giới

VOV.VN - Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Mexico và Canada trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu đang xảy ra.

Màn khẩu chiến leo thang giữa Mỹ - WHO - Trung Quốc
Màn khẩu chiến leo thang giữa Mỹ - WHO - Trung Quốc

VOV.VN - Màn khẩu chiến giữa Mỹ, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch Covid-19 đang ngày một nóng hơn, gay gắt hơn.

Màn khẩu chiến leo thang giữa Mỹ - WHO - Trung Quốc

Màn khẩu chiến leo thang giữa Mỹ - WHO - Trung Quốc

VOV.VN - Màn khẩu chiến giữa Mỹ, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch Covid-19 đang ngày một nóng hơn, gay gắt hơn.

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19
Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

VOV.VN - Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus gây bệnh Covid-19.

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

VOV.VN - Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus gây bệnh Covid-19.