Hơn 700 người chết do cúm A/H1N1

WHO cho biết dịch cúm A/H1N1 hiện đang lây lan với tốc độ chóng mặt, đồng thời kêu gọi các nước xem xét khả năng đóng cửa các trường học để ngăn chặn dịch cúm này.

Ngày 21/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số người chết do dịch cúm A/H1N1 đã lên tới hơn 700 người, tăng 66% so với 3 tuần trước. Trước đây, dịch cúm thông thường phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể lây lan trên diện rộng như dịch cúm A/H1N1 hiện nay. Chỉ tính riêng tại Mỹ con số người bị nhiễm virus cúm A/H1N1 đã lên tới khoảng 1 triệu người. Đến nay, có hơn 130 nước và khu vực xuất hiện các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Tuy nhiên, WHO cũng cho biết, hầu hết các trường hợp bị nhiễm virus cúm đều nhẹ và không bị mắc trở lại. Các bệnh nhân đều hồi phục sau khoảng một tuần mà không cần điều trị y tế.

WHO cũng kêu gọi các nước cần thành lập các uỷ ban bao gồm các chuyên gia nghiên cứu virus, bệnh dịch để theo dõi chặt chẽ số người bị nhiễm cúm và số người chết và báo cáo ngay những hiện tượng bất thường cho tổ chức này.

Ai Cập, Panama xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên chết do cúm A/H1N1

Bộ Y tế Panama ngày 21/7 khẳng định trường hợp đầu tiên chết vì cúm A/H1N1 ở nước này. Đó là một trẻ em 9 tháng tuổi. Đứa trẻ không có triệu chứng nhiễm virus cúm A/H1N1 cho tới khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

Tuần qua, Panama có thêm 17 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Như vậy, Panama xác nhận có 541 người nhiễm cúm A/H1N1. Khoảng 88% bệnh nhân đã hồi phục. Panama phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 ngày 8/5.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập cũng xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 tại Ai Cập. Bệnh nhân là một phụ nữ 25 tuổi đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 18/7 vừa qua sau khi trở về từ các vùng đất thánh tại Arab Saudi. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm cúm A/H1N1 tại khu vực Trung Đông.

Bệnh nhân tử vong này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tại Ai Cập cũng như khu vực Trung Đông về sự cần thiết phải hoãn việc tổ chức các lễ hội hành hương của người Hồi giáo.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hatem en Ghabali cho biết, cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay (22/7), gồm Bộ trưởng Y tế các nước bờ đông Địa Trung Hải cũng như Bộ trưởng Y tế Arab Saudi sẽ xem xét các biện pháp tăng cường phòng chống cúm A/H1N1, nhất là trong dịp lễ hội hành hương của người Hồi giáo sắp tới.

Hơn 200 trường hợp nhiễm cúm tại châu Âu

Ngày 21/7, Cơ quan phòng chống dịch bệnh châu Âu đưa tin, có 212 trường hợp nhiễm cúm mới tại các nước châu Âu trong vòng 24 giờ qua. Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 86 người tại Đức, 38 người tại Đan Mạch, 21 người Thuỵ Sĩ… Tổng số người nhiễm bệnh tại các nước Liên minh châu Âu và các nước thuộc Hiệp hội thương mại tự do châu Âu tăng lên 17.181 người. Những nước có nhiều người nhiễm cúm nhất là Tây Ban Nha (1. 309 người), Anh (10.649  người), Đức (1.555 người).

New Zealand: Số người nhiễm cúm A/H1N1 tăng lên

Bộ Y tế New Zealand ngày 21/7 xác định: số người thiệt mạng do cúm A/H1N1 ở nước này đã tăng lên 11 người, trong tổng số hơn 2.440 người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, Bộ Y tế New Zealand cũng khẳng định số người nhiễm cúm A/H1N1 trong thực tế cao hơn vì nhiều người có triệu chứng nhiễm virus cúm A/H1N1 chưa có kết quả xét nghiệm. Các quan chức Bộ Y tế New Zealand cho biết đang triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch cúm A/H1N1.

Không có sự biến đổi gene virus cúm A/H1N1 ở Hongkong

Các quan chức Y tế Hongkong ngày 21/7 khẳng định, thông qua các xét nghiệm virus cúm A/H1N1 nghiêm trọng trong nước cho thấy, các ca mắc virus cúm A/H1N1 ở Hongkong không có bất cứ sự biến đổi về gene nào. Các ca mắc cúm A/H1N1 nghiêm trọng ở Hongkong chủ yếu là do hút thuốc lá, béo phì, ốm kinh niên, làm việc khi đang ốm... Hiện những người mắc cúm A/H1N1 ở Hongkong, sức khoẻ đều đã bình phục.

Nhà chức trách y tế Hongkong cũng cho biết, đối với những người có nguy cơ cao mắc cúm A/H1N1, Hongkong sẽ tiến hành tiêm vaccine trong tháng 1 và tháng 2 năm tới. Đồng thời, Hongkong cũng có thể đóng cửa các trường học trong trường hợp có 10% số học sinh ở Hongkong mắc cúm A/H1N1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.