Hơn 800.000 người dân Haiti phải sống trong lều tạm

Gần 1 năm sau trận động đất kinh hoàng, vẫn còn hàng trăm nghìn người dân nước này phải sống trong lều tạm, mặc dù con số này đã giảm một nửa sau khi xảy ra động đất.

Tuy nhiên theo một tổ chức di dân quốc tế tại Haiti, “cuộc sống lều tạm” của người dân Haiti  đang ngày càng xuống cấp. Số người sống trong lều tạm giảm xuống không có nghĩa là công cuộc tái thiết sau động đất đạt được nhiều tiến triển, nhiều người đã rời bỏ lều tạm do sợ bị dịch tả lây lan, lo sợ tình trạng thiếu an ninh trong các khu lều tạm.

Gần 1 năm sau trận động đất kinh hoàng, người dân Haiti vẫn phải chịu “cuộc sống lều tạm”

Theo thống kê đến ngày 8/1, có 3.651 người Haiti chết vì dịch tả hoành hành trong mấy tháng qua. Chưa kể bạo động với âm mưu gắn kết bi kịch của đất nước với những toan tính chính trị lại càng đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.

Dân số 10 triệu người ở Haiti vẫn đang tiếp tục phình to 2% mỗi năm với mức sống của mỗi người phần lớn là dưới 1 USD/ngày.

Hy vọng về một ngày mai tươi sáng đang mờ dần ở đất nước đã trải qua hai thế kỷ đau thương vì chế độ thuộc địa, vì những cuộc nội chiến và trận động đất kinh hoàng 1 năm về trước. 

Trong khi đó, mới chỉ có 1,2 tỷ USD tiền viện trợ (trong số 5,3 tỷ USD cam kết cho 18 tháng đầu tiên) được phân bổ cho một số dự án tái thiết cụ thể.

Một nguyên nhân nữa cản trở công cuộc tái thiết Haiti là sự yếu kém của Chính phủ và nạn tham nhũng vẫn đang hoành hành. Vì thế, những nhà hảo tâm chỉ nghĩ ngay đến những tổ chức phi chính phủ và ưu tiên chuyển tiền cứu trợ cho người dân Haiti thông qua con đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.