Hơn một nửa số máy bay chở khách ở Mỹ ngừng hoạt động do Covid-19

VOV.VN - Số liệu từ ngành hàng không của Mỹ cho biết, hơn một nửa số máy bay chở khách ở nước này đã phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ (Airlines for America), ít nhất 3.162 máy bay đã phải ngừng hoạt động trong ngày 10/5, chiếm tới 51% tổng số máy bay chở khách ở Mỹ. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, các hãng hàng không nước này đã phải cắt giảm 73% lịch trình bay nội địa và 94% lịch trình bay quốc tế.

Hơn một nửa số máy bay chở khách ở Mỹ ngừng hoạt động do Covid-19.

 Trước đó, bộ Giao thông Mỹ ngày 14/4 đã trao gần 10 tỷ USD cho các sân bay Mỹ vốn đang phải vật lộn với nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh do Covid-19. Quốc hội Mỹ hồi tháng trước đã phê duyệt kế hoạch kích thích trị giá 2.200 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế, bao gồm 25 tỷ USD để giúp các hãng hàng không tiếp tục trả lương và duy trì các phúc lợi cho nhân viên của mình tới ngày 30/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên