Hơn nửa triệu người tị nạn Syria đã hồi hương

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo rằng, hơn nửa triệu người tị nạn Syria đã hồi hương kể từ năm 2016.

Trong bài phát biểu trước quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua (1/10), Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các hoạt động xuyên biên giới ở Syria vào năm 2016, khoảng 526.000 người tị nạn Syria đã tự nguyện quay trở lại các khu vực an ninh được thiết lập ở phía bắc đất nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục cung cấp hỗ trợ về nhà ở và cơ sở hạ tầng ở Tây Bắc Syria, khu vực cuối cùng do phe đối lập Syria kiểm soát và là nơi Ankara đã triển khai lực

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Erdogan nhiều lần tuyên bố về việc chuẩn bị hồi hương cho một triệu người tị nạn Syria trên cơ sở tự nguyện, trong tổng số 3,7 triệu người tị nạn đã đăng ký chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, vấn đề tiếp nhận người tị nạn Syria đã trở thành một chủ đề nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính nghiêm trọng, và chỉ còn hơn 8 tháng nữa là tới thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Các đảng đối lập liên tục yêu cầu chính quyền trao trả hàng triệu người Syria đang có mặt ở nước này.

Cuộc xung đột ở Syria bùng nổ từ tháng 3/2011, khiến khoảng nửa triệu người thiệt mạng, cũng như hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và trở thành những người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cuộc khủng hoảng tị nạn lớn thế giới từng chứng kiến
Những cuộc khủng hoảng tị nạn lớn thế giới từng chứng kiến

VOV.VN - Trong suốt lịch sử thế giới, chiến tranh khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa hay chạy khỏi đất nước để lánh nạn. Họ buộc phải trải qua những cuộc hành trình dài để tìm kiếm sự an toàn.

Những cuộc khủng hoảng tị nạn lớn thế giới từng chứng kiến

Những cuộc khủng hoảng tị nạn lớn thế giới từng chứng kiến

VOV.VN - Trong suốt lịch sử thế giới, chiến tranh khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa hay chạy khỏi đất nước để lánh nạn. Họ buộc phải trải qua những cuộc hành trình dài để tìm kiếm sự an toàn.

Chính phủ Séc sẽ thắt chặt các quy định hỗ trợ đối với người tị nạn từ Ukraine
Chính phủ Séc sẽ thắt chặt các quy định hỗ trợ đối với người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Séc Vit Rakusan ngày 18/5 cho biết, chính phủ đã đề xuất sửa đổi một số quy định đối với người tị nạn từ Ukraine theo hướng thắt chặt hơn trong hỗ trợ vật chất và nơi ăn ở.

Chính phủ Séc sẽ thắt chặt các quy định hỗ trợ đối với người tị nạn từ Ukraine

Chính phủ Séc sẽ thắt chặt các quy định hỗ trợ đối với người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Séc Vit Rakusan ngày 18/5 cho biết, chính phủ đã đề xuất sửa đổi một số quy định đối với người tị nạn từ Ukraine theo hướng thắt chặt hơn trong hỗ trợ vật chất và nơi ăn ở.

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng
Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

VOV.VN - Sáng nay (5/4), 20 người tị nạn Ukraine đã tới sân bay Haneda, Nhật Bản trong chuyến chuyên cơ chở Ngoại trưởng Nhật Bản Hayshi Yoshimasa về nước nhân chuyên công du tới Ba Lan với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

VOV.VN - Sáng nay (5/4), 20 người tị nạn Ukraine đã tới sân bay Haneda, Nhật Bản trong chuyến chuyên cơ chở Ngoại trưởng Nhật Bản Hayshi Yoshimasa về nước nhân chuyên công du tới Ba Lan với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.