Honduras không chấp nhận đề xuất mới của Costa Rica

Chính phủ lâm thời Honduras hôm qua (17/7) ra lệnh báo động, đề phòng khả năng ông  Zelaya trở về nước.

Ngày 18/7, vòng 2 cuộc đối thoại hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras, diễn ra tại Costa Rica, lâm vào bế tắc khi Tổng thống hợp hiến Honduras, ông Manuel Zelaya và Chính phủ lâm thời không đạt được sự đồng thuận về đề xuất của nước trung gian hòa giải Costa Rica.

Trong bản đề xuất mới, Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias, đề nghị để ông Zelaya trở về Honduras thực hiện nốt nhiệm kỳ Tổng thống đến ngày 27/1/2010 và tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 25/10, thay vì 29/11 như kế hoạch; đồng thời thành lập một Chính phủ thống nhất và hòa hợp dân tộc, bao gồm đại diện của các chính đảng chủ chốt. Ông Arias cũng đề xuất việc ân xá riêng cho tất cả những người phạm tội chính trị trước và sau cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6.

Tuy nhiên, trả lời báo giới hôm qua người phát ngôn Chính phủ lâm thời Honduras khẳng định, Chính phủ lâm thời không chấp nhận việc để ông Zelaya tiếp tục nắm quyền. Trong khi đó, Tổng thống hợp hiến Zelaya nhất trí với đề xuất của Costa Rica, thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc, song không bao gồm những người đã tham gia vào cuộc đảo chính quân sự hôm 28/6 lật đổ ông. Ông Zelaya cho biết thêm, ông sẽ trở về Honduras trong vài ngày tới, bất chấp lời đe dọa bắt giữ của Chính phủ lâm thời.

Chính phủ lâm thời Honduras hôm qua (18/7) ra lệnh báo động, đề phòng khả năng ông  Zelaya trở về nước. Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống hợp hiến Zelaya và các nhóm ủng hộ Chính phủ lâm thời đã đụng độ trên đường phố thủ đô Tegucigalpa và nhiều thành phố trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.