Honduras: Phe đảo chính lại ban bố biện pháp khẩn cấp

Trong khi, các cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng chính trị đã bước sang tuần thứ ba mà không đạt được thỏa thuận về việc Tổng thống Zelaya quay lại nắm quyền.

Ngày 19/10, chính quyền phe đảo chính tại Honduras đã đưa ra các biện pháp hạn chế tự do đối với những người biểu tình và phương tiện truyền thông đối lập. Trong khi, các cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng chính trị đã bước sang tuần thứ ba mà không đạt được thỏa thuận về việc Tổng thống Zelaya quay lại nắm quyền.

Tổng thống Zelaya, buộc phải sống lưu vong ở nước ngoài sau vụ đảo chính quân sự vào ngày 28/6 vừa qua, đã quay về nước và tạm trú trong Đại sứ quan Brazil. Lãnh đạo phe đảo chính Micheleti đã phản ứng bằng cách điều quân đội cắm chốt xung quanh Đại sứ quán Brazil, hạn chế tự do báo chí và cấm các cuộc biểu tình lớn.

Trước đó, vào ngày 5/10, ông Micheleti hứa sẽ dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp sau khi vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, phe đảo chính thay đổi quyết định trong ngày 19/10 và tịch thu tất cả các thiết bị của kênh truyền hình và trạm phát sóng radio hậu thuẫn cho Tổng thống Zelaya.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Obama vừa đe dọa sẽ không công nhận người chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới tại Honduras nếu tình hình dân chủ không được khôi phục tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.