Honduras: Quan chức chính quyền bị lật đổ cáo buộc Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 15/8, bà Patricia Valle, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền bị lật đổ ở Honduras cho rằng Mỹ liên quan đến cuộc đảo chính tại Honduras ngày 28/6.
Theo bà Valle, máy bay quân sự của Honduras chở Tổng thống bị lật đổ Mamuel Zelaya rời khỏi đất nước sau vụ đảo chính cuối tháng 6 vừa qua đã dừng lại tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân Soto Cano của Honduras rồi mới tiếp tục bay tới Costa Rica. Căn cứ Palmerola, là căn cứ có ít nhất 500 binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ chống hoạt động buôn lậu ma túy và các sứ mệnh khác ở Trung Mỹ. Bà Valle cho rằng việc máy bay chở ông Zelaya dừng lại tại căn cứ Palmerola chứng tỏ quan chức Mỹ có liên quan cuộc đảo chính.
Tuy không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc trên, nhưng bà Valle cho rằng đứng đằng sau cuộc đảo chính ở Honduras không phải là các quan chức cấp cao trong Chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Michelett thông báo ngày 17/8 ông sẽ cử một phái đoàn đến Mỹ nhằm tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với chính quyền hiện nay. Ông Michelett cho biết phái đoàn nói trên cũng sẽ gặp các ngoại trưởng của một số nước thành viên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS)./.