Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ 26/2

VOV.VN - Sau khi nhận được lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày mai (19/2), Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chính thức tiến hành tiêm cho các đối tượng ưu tiên vào ngày 26/2 tới.

Trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong hôm nay (18/2) cho biết, bắt đầu từ ngày 23/2, vùng lãnh thổ này sẽ chính thức tiếp nhận việc đặt lịch tiêm chủng. Từ ngày 26/2, các đối tượng ưu tiên sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Theo đó, Hong Kong sẽ có 5 nhóm đối tượng được ưu tiên, gồm nhân viên y tế, người già từ 60 tuổi trở lên, những người làm việc trong viện dưỡng lão hoặc chăm sóc người tàn tật, nhân viên cung cấp các dịch vụ công cộng, nhân viên vận tải xuyên biên giới và những người làm việc tại các cửa khẩu.

Theo ông Nhiếp Đức Quyền (Patrick Nip), Cục trưởng Cục Dịch vụ dân sự Hong Kong, 24 trung tâm tiêm chủng tại đây sẽ sử dụng vaccine của hãng BioNTech (Đức), trong khi 5 cơ sở khác cung cấp vaccine của công ty Sinovac (Trung Quốc).

Đây là 2 loại vaccine được đặc khu này phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Trong đó, lô vaccine đầu tiên gồm 1 triệu liều của Sinovac sẽ được chuyển đến Hong Kong vào chiều ngày 19/2. Lô tiếp theo của BioNTech cũng 1 triệu liều dự kiến sẽ được đưa tới Hong Kong vào cuối tháng này.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) gọi việc tiêm chủng là một “dấu mốc mới” trong công tác phòng chống dịch tại đây. Đồng thời tuyên bố sẽ tiêm vaccine của Sinovac, như một động thái thể hiện sự ủng hộ và khuyến khích người dân đặc khu này sử dụng vaccine do Trung Quốc sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Macao (Trung Quốc) ghi nhận hơn 10.000 người đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19
Macao (Trung Quốc) ghi nhận hơn 10.000 người đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Với 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên nhận được ngày 6/2, đến nay, đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) đã có hơn 10.000 người đăng ký tiêm chủng, trong đó 2.000 người đã được tiêm. 

Macao (Trung Quốc) ghi nhận hơn 10.000 người đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19

Macao (Trung Quốc) ghi nhận hơn 10.000 người đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Với 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên nhận được ngày 6/2, đến nay, đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) đã có hơn 10.000 người đăng ký tiêm chủng, trong đó 2.000 người đã được tiêm. 

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19
Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19
Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/2 cho biết, khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong các lực lượng vũ trang của nước này.

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/2 cho biết, khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong các lực lượng vũ trang của nước này.

"Tiếp cận vaccine Covid-19 công bằng là phép thử đạo đức lớn nhất với thế giới"
"Tiếp cận vaccine Covid-19 công bằng là phép thử đạo đức lớn nhất với thế giới"

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 17/2 chỉ trích sự phân bổ không công bằng vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới, đồng thời kêu gọi nỗ lực toàn cầu nhằm giúp người dân ở mọi quốc gia sớm được tiêm phòng.

"Tiếp cận vaccine Covid-19 công bằng là phép thử đạo đức lớn nhất với thế giới"

"Tiếp cận vaccine Covid-19 công bằng là phép thử đạo đức lớn nhất với thế giới"

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 17/2 chỉ trích sự phân bổ không công bằng vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới, đồng thời kêu gọi nỗ lực toàn cầu nhằm giúp người dân ở mọi quốc gia sớm được tiêm phòng.