Hong Kong xét xử hai anh em tỉ phú tội tham nhũng

Hai anh em tỉ phú Hong Kong Thomas và Raymond Kwok hôm 8/5 đứng trước vành móng ngựa trong vụ án tham nhũng lớn nhất đặc khu kinh tế này.

Hội đồng độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) cho biết, đồng chủ tịch Công ty Bất động sản Sun Hung Kai Properties (SHKP) là Thomas và Raymond Kwok là 2/5 người bị truy tố tổng cộng 8 tội danh, bao gồm âm mưu đưa hối lộ cho công chức và thực hiện các hành vi sai trái tại cơ quan công quyền.

Đây được xem là vụ xử chống tham nhũng lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Hong Kong.

Ngoài 2 anh em tỉ phú, danh sách bị truy tố còn có Rafael Hui - cựu chánh văn phòng đặc khu Hong Kong, hai nhân viên ngân hàng Fracis Kwan và Thomas Chan.

Tất cả những người trên đều có liên quan đến việc trưng thu đất đai cho Công ty SHKP.

Đồng chủ tịch SHKP Thomas Kwok tại Tòa án cao cấp Hong Kong hôm 8/5

Ông Hui, người từng là nhân vật số 2 của Hong Kong, đối mặt với cáo buộc thực hiện các hành vi sai trái trong cơ quan công quyền, trong đó có việc nhận một căn hộ miễn phí tiền thuê và các khoản vay không đảm bảo.

Hui là cựu quan chức cao nhất của Hong Kong ra trước vành móng ngựa. ICAC cho biết các hành vi sai trái của Hui diễn ra từ năm 2000-2009.

Vụ án gây chấn động mạnh trong giới truyền thông Hong Kong. SHKP là công ty góp phần xây dựng nhiều tòa nhà cao nhất đặc khu này.

Tài sản của 2 anh em Kwok ước tính khoảng 18,3 tỉ USD. Hai anh em nhà Kwok xếp thứ tư trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Hong Kong do tạp chí Forbes bình chọn.

Hai anh em tỉ phú một mực phủ nhận các cáo buộc kể từ khi bị bắt vào tháng 3/2012. “Tôi có thể nói rằng bản thân tôi không làm gì sai cả. Và tôi có thể bảo đảm rằng Thomas Kwok cũng không làm gì sai - Raymond Kwok phát biểu trong một cuộc họp báo hồi tháng 4/2012 - Tôi hy vọng cuộc điều tra sẽ đem lại sự trong sạch cho chính mình”.

Hong Kong được xem là một trong những khu vực ít tham nhũng nhất trên thế giới. Theo Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2013 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Hong Kong xếp thứ 15 trong top các khu vực ít tham nhũng nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng
Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay (27/2) sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay (27/2) sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Trung Quốc tiến hành đợt kiểm tra tham nhũng lần thứ 3
Trung Quốc tiến hành đợt kiểm tra tham nhũng lần thứ 3

VOV.VN - Thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, đợt kiểm tra này sẽ có 13 đoàn công tác về các địa phương.

Trung Quốc tiến hành đợt kiểm tra tham nhũng lần thứ 3

Trung Quốc tiến hành đợt kiểm tra tham nhũng lần thứ 3

VOV.VN - Thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, đợt kiểm tra này sẽ có 13 đoàn công tác về các địa phương.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan không nhận cáo buộc tham nhũng
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan không nhận cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Một nhóm luật sư sẽ thay mặt Thủ tướng tạm quyền Yingluck đến nhận cáo buộc này và giải trình trước Ủy ban chống tham nhũng.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan không nhận cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan không nhận cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Một nhóm luật sư sẽ thay mặt Thủ tướng tạm quyền Yingluck đến nhận cáo buộc này và giải trình trước Ủy ban chống tham nhũng.

Người quyết tâm hạ gục "con hổ tham nhũng" Cốc Tuấn Sơn
Người quyết tâm hạ gục "con hổ tham nhũng" Cốc Tuấn Sơn

Vụ án Cốc Tuấn Sơn được phát giác năm 2012, người khởi xướng là Thượng tướng Lưu Nguyên, con trai cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ.

Người quyết tâm hạ gục "con hổ tham nhũng" Cốc Tuấn Sơn

Người quyết tâm hạ gục "con hổ tham nhũng" Cốc Tuấn Sơn

Vụ án Cốc Tuấn Sơn được phát giác năm 2012, người khởi xướng là Thượng tướng Lưu Nguyên, con trai cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ.