Họp nội các trên sa mạc

Cuối tuần qua, các quan chức cấp cao Mông Cổ dựng bàn, ghế trên cát ở sa mạc Gobi để họp nội các nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về vấn đề biến đổi khí hậu.

Cuộc họp của 12 Bộ trưởng diễn ra dưới cái nóng như thiêu như đốt tại một thung lũng cát ở tỉnh Nam Gobi, cách thủ đô Ulaanbaatar 670 km về phía nam. Các bộ trưởng đội mũ lưỡi trai với dòng chữ “hãy cứu hành tinh của chúng ta”, cắm cờ Mông cổ tại nơi diễn ra cuộc họp bàn về biện pháp chống sa mạc hóa và giữ cho bầu trời trong xanh.

Các Bộ trưởng Mông Cổ họp tại sa mạc Gobi (Ảnh: THX)

Thủ tướng Mông Cổ Sükhbaataryn Batbold cho biết Mông cổ đang cảm nhận được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông lấy dẫn chứng mùa đông vừa qua là mùa khắc nghiệt nhất trong hàng chục năm qua, 1/5 số gia súc, vật nuôi bị chết. Chính phủ Mông Cổ quy trách nhiệm cho biến đổi khí hậu toàn cầu khiến lượng nước mưa giảm, nhiệt độ tăng làm sông, suối khô kiệt, các sông băng tan chảy. Thiên tai và lũ lụt xảy ra với tần suất cao hơn và khốc liệt hơn.

Thủ tướng Mông Cổ (giữa) phát biểu trong cuộc họp tại sa mạc (Ảnh: THX)

Bộ trưởng Môi trường và Du lịch Lumet cho biết, biến đổi khí hậu toàn cầu đang đẩy nhanh tốc độ sa mạc hóa, hiện 70% đất đai của Mông cổ bị ảnh hưởng do sa mạc hóa. Tháng 12 năm ngoái, các quan chức Nepal cũng đã tổ chức cuộc họp nội các tại Núi Everest để cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu gây đe dọa cho các sông băng. Trước đó, nội các Mandives họp dưới nước để nhấn mạnh nguy cơ mực nước biển tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.