Hợp tác song phương Thái Lan – Nga
Hai bên đề ra khuôn khổ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khoa học kỹ thuật, vũ trụ, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Ngày 27/11, tại Bangkok đã diễn ra cuộc họp Ủy ban Thường trực hợp tác song phương Thái Lan – Nga lần thứ 4. Tham dự cuộc họp về phía Thái Lan có Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Thái Lan, về Nga có phó Thủ tướng và là Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Nga Sergey Sobyanin.
Tại cuộc họp Ủy ban Thường trực hợp tác song phương Thái Lan-Nga lần thứ 4, hai bên có các cuộc thảo luận song phương, ký kết 3 văn bản giữa hai nước gồm: Kế hoạch Hành động chung giai đoạn 2010-2014; Hiệp định Hợp tác giữa Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Nga và Hội đồng Doanh nghiệp Nga-Thái Lan và Văn bản hợp đồng thương mại giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu EXIMBank của Thái Lan và Ngân hàng VTB của Nga.
Thái Lan coi trọng quan hệ với Nga, một nước trải dài từ châu Á sang châu Âu, có biên giới giáp với 14 nước. Qua Nga, hàng hóa của Thái Lan không những có thể mở rộng vào thị trường Nga mà còn vào thị trường khu vực. Ngoài ra, Nga còn có nguồn tài nguyên nhiên liệu dồi dào như: xăng dầu và khí thiên nhiên ./.