HRW kêu gọi điều tra vụ hành quyết tại Libya

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 25/10 kêu gọi mở một cuộc điều tra về cái chết của 53 người ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi.  

Theo tổ chức này, các nạn nhân, trong đó có một số người bị trói tay, đã chết từ khoảng một tuần trước. Thi thể của những người trung thành với ông Gaddafi được tìm thấy hôm 23/10 trên một bãi cỏ của khách sạn Mahari bị bỏ hoang ở Sirte, nơi đã chứng kiến cuộc giao chiến khốc liệt tuần trước khi các lực lượng NTC tấn công chiếm thành phố.  

HRW cũng kêu gọi Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) - Chính phủ lâm thời của Libya tiến hành điều tra "ngay lập tức và minh bạch" về cái chết của những người này.

Những thi thể được tìm thấy tại Sirte

Ông Abrahams, cố vấn đặc biệt của HRW cho rằng: “Dường như các lực lượng chống lại ông Gaddafi đã giam giữ và hành quyết 53 người này. Chúng tôi cần một cuộc điều tra. Hiện chúng tôi chưa biết tất cả chi tiết, nhưng chứng cớ đã khá rõ ràng cho thấy điều đó”

Đây là cáo buộc mới nhất về những hành động dã man mà cả hai bên tham chiến phạm phải trong cuộc xung đột kéo dài 8 tháng qua ở Libya.

Các nhà lãnh đạo mới của quốc gia Bắc Phi này phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến các vụ lạm dụng và kêu gọi toàn thể người dân Libya ngừng các cuộc tấn công trả thù. 

Trong một diễn biến khác, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, ông Kasymzhomart Tokaev cho biết, tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ người dân Libya từ việc gửi các chuyên gia giúp xây dựng đất nước tới việc cung cấp văn bản hiến pháp trong việc xây dựng hệ thống pháp lý.

Theo ông Tokaev, người dân Libya cần phải nhanh chóng thống nhất và xây dựng đất nước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc có trách nhiệm hỗ trợ Libya các vấn đề sau chiến tranh cũng như việc duy trì hòa bình khu vực.

Ngày 23/10, tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, các nhà lãnh đạo NTC tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn đất nước, kết thúc 42 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi. Người đứng đầu NTC, ông Mustafa Abdel Jalil cũng kêu gọi người dân nỗ lực hòa giải dân tộc và tôn trọng luật pháp.

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền của Libya Mahmud Jibril tuyên bố việc thành lập chính phủ mới sẽ được tiến hành trong vòng một tháng sau ngày NTC tuyên bố kiểm soát hoàn toàn đất nước và trong vòng 8 tháng sau đó sẽ tiến hành bầu Quốc hội và Tổng thống. Sau khi Quốc hội mới được bầu, NTC sẽ giải tán.

Ngay sau khi NTC tuyên bố kiểm soát hoàn toàn đất nước, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã ra tuyên bố khẳng định Liên Hợp Quốc ủng hộ lộ trình thành lập chính phủ mới và tổ chức các cuộc bầu cử ở Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.