Hungari nỗ lực “cứu” hãng hàng không quốc gia

Chính phủ Hungari đã đặt hãng hàng không quốc gia Malev dưới sự bảo hộ để tránh cho hãng này bị phá sản

Ngày 31/1, Chính phủ Hungari nỗ lực duy trì hoạt động của hãng hàng không quốc gia Malev, một ngày sau khi hãng này tuyên bố không còn đủ khả năng tài chính để duy trì hoạt động.

Chính phủ Hungari đã đặt hãng hàng không quốc gia Malev dưới sự bảo hộ để tránh cho hãng này bị phá sản sau khi Ủy ban châu Âu ra phán quyết buộc Malev phải trả lại hàng trăm triệu USD hỗ trợ từ chính phủ mà họ nhận được trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2010, tương đương với toàn bộ doanh thu của hãng này trong năm 2010.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch hãng Malev Janos Berenyi cho biết, ưu tiên hiện nay là duy trì hoạt động của hãng cho đến khi chính phủ tìm được nhà đầu tư mới mua lại Malev hoặc đưa ra một giải pháp khác. Ông Berenyi nói: “Nếu có thể tránh được những điều không như mong muốn thì chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động, còn nếu không, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đã hoạt động trong một thời gian dài và tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động. Các chủ nợ của chúng tôi sẽ ủng hộ Malev trong hoàn cảnh hiện nay”.

Malev là một hãng hàng không lớn, chiếm đến 40% lượng chuyến ra vào hàng năm tại sân bay quốc tế Budapest của Hungari. Hãng này cho biết họ đang soạn thảo một kế hoạch quản lý tài chính để đệ trình lên chính phủ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết tình trạng hiện nay.

Trước đó, sắc lệnh do Thủ tướng Hungari Viktor Orban ký ngày 30/1 nhấn mạnh Malev là một doanh nghiệp chiến lược quan trọng, đồng thời ngăn chặn khả năng các chủ nợ của hãng hàng không này khởi động quy trình phá sản.

Năm 2010, Malev đã thua lỗ khoảng 110 triệu USD, song kết quả kinh doanh bắt đầu cải thiện trong thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.