Hungaria thành lập Trung tâm chống khủng bố

Trung tâm cũng có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và Thủ tướng, phân tích và đánh giá mức độ nguy cơ khủng bố tại Hungaria.

Ngày 1/9, Hungaria chính thức khai trương Trung tâm chống khủng bố tại thủ đô Budapest. Bộ trưởng Nội vụ Sandor Pinter đã trao văn bản thành lập Trung tâm cho Thiếu tướng cảnh sát Janos Hajdu, người đứng đầu lực lượng mới này.

Trung tâm mới thành lập có nhiệm vụ tiến hành điều tra các hoạt động khủng bố, bắt cóc, cướp máy bay, tàu hoả, xe buýt cũng như các phương tiện giao thông công cộng và vận chuyển hàng hoá. Trung tâm cũng có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và Thủ tướng, phân tích và đánh giá mức độ nguy cơ khủng bố tại Hungaria.

Thủ tướng Hungaria Viktor Oroban trong bài phát biểu tại cuộc họp chính thức đầu tiên của các nhân viên Trung tâm, nhấn mạnh rằng một Trung tâm chống khủng bố được tổ chức và trang bị tốt, với các nhân viên có trình độ cao, là rất cần thiết đối với một đất nước phát triển và hùng mạnh.

Ông cho rằng với việc thành lập trung tâm chống khủng bố độc lập đầu tiên của mình, Hungaria đã tiến một bước quan trọng để trở thành một đất nước hiện đại và hùng mạnh có khả năng bảo vệ công dân và bảo đảm lợi ích của đất nước được tôn trọng.

Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu, Gilles de Kerchove đánh giá việc thành lập trung tâm trên là một bước đi tốt và hứa hẹn trong quá trình chuẩn bị của Hungaria để đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu từ tháng 1/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.