Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường
Bể chứa chất thải của một nhà máy sản xuất nhôm bị vỡ, khiến hai ngôi làng gần đó bị ngập trong bùn loãng nhiễm hoá chất độc. Sự cố khiến ít nhất 4 người chết, 120 người bị thương và 7 người mất tích
Thủ tướng Hungary Orban Viktor hôm qua (5/10) đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh miền Tây nước này, sau khi bể chứa chất thải của một nhà máy sản xuất nhôm ở thị trấn Aca, cách thủ đô Budapest 160km về phía Tây Nam bị vỡ, khiến hai ngôi làng gần đó bị ngập trong bùn loãng nhiễm hoá chất độc. Sự cố khiến ít nhất 4 người chết, 120 người bị thương và 7 người mất tích. Thủ tướng Orban Viktor cho rằng sự cố này có thể là do lỗi của con người gây ra: “Tôi đã chỉ thị cho Bộ nội vụ điều tra xem ai là người phải chịu trách nhiệm để xảy ra sự cố. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thảm hoạ này xảy ra một cách tự nhiên, do đó có thể đây là do lỗi của con người gây ra. Mọi người dân đều muốn biết nguyên nhân xảy ra thảm hoạ này”.
Theo phân tích của các chuyên gia hóa chất, đây là chất thải trong quá trình sản xuất nhôm, chứa nhiều kim loại nặng và rất độc, gây hại tới sức khỏe cũng như tính mạng con người.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề môi trường của Hungary nhấn mạnh: đây là sự cố về hóa chất tồi tệ nhất trong lịch sử Hungary và là một thảm họa sinh thái. Cơ quan khắc phục thảm họa quốc gia Hungary cho biết, khoảng 1 triệu mét khối bùn độc hại đã tràn khỏi bể chứa, gây tác hại cho một vùng rộng tới 40 km2.
Hiện lính cứu hỏa, các lực lượng cứu hộ cùng quân đội đã được triển khai để nhanh chóng khắc phục hậu quả thảm họa./.