Hungary kêu gọi mở rộng nguồn khí đốt tự nhiên của châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, tình hình hiện tại trên thị trường năng lượng đang “giết chết” khả năng cạnh tranh của châu Âu và giải pháp duy nhất là mở rộng các nguồn khí đốt tự nhiên có sẵn cho lục địa này.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí đốt tự nhiên (LNG) Budapest lần thứ 4, Bộ trưởng Szijjarto cho biết, vào năm ngoái, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rằng an ninh năng lượng ở châu Âu chỉ là “ảo tưởng” khi cuộc xung đột Nga-Ukraine và “sự thất bại” của các biện pháp ứng phó với nó đã có lúc dẫn đến việc giá khí đốt tăng gấp 10 lần.

Liên quan đến vụ vỡ đường ống Dòng chảy phương bắc (Nord Stream) ở ngoài khơi, ông Szijjarto cho rằng, thật “điên rồ” khi không có cuộc điều tra quốc tế, công bằng, độc lập nào về vụ việc. Theo ông Szijjarto, nếu điều tương tự xảy ra ở Mỹ, mọi phản ứng chắc chắn sẽ khác hoàn toàn. Ông Szijjarto cũng lưu ý về một làn sóng “tin giả” trên khắp châu Âu trước mùa đông liên quan đến mức dự trữ khí cao khi có rất ít đề cập đến mức dự trữ so với mức tiêu thụ.

Mặc dù mùa đông vừa qua ở châu Âu ôn hòa, nhưng các chuyên gia dự báo mùa sưởi ấm tiếp theo sẽ khó khăn hơn do mất ít nhất 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga, trong khi đó nhu cầu lại gia tăng do việc khởi động lại nhà máy điện của Trung Quốc và khi nền kinh tế và năng lực LNG của châu Âu còn hạn chế.

Ông Szijjarto nhắc lại rằng Hungary coi an ninh năng lượng là một vấn đề vật chất, chứ không phải là vấn đề ý thức hệ hay chính trị, và coi đa dạng hóa nguồn tài nguyên càng nhiều càng tốt, chứ không phải “thay đổi hướng địa lý” của sự phụ thuộc năng lượng.

Liên quan đến các nguồn năng lượng mới, ông Szijjarto đề cập đến việc nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan là lựa chọn số một, lưu ý rằng một thỏa thuận chính trị đã đạt được về việc cung cấp khoảng 100 mét khối khí đốt cho Hungary trong năm nay. Sau đó, lượng giao hàng hàng năm có thể đạt 2 tỷ mét khối trong khuôn khổ hợp đồng dài hạn. Nhưng điều này đòi hỏi phải phát triển cơ sở hạ tầng. Một lựa chọn khác là đưa khí đốt tự nhiên từ Croatia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan vào, tuy nhiên giải pháp này cũng yêu cầu mở rộng công suất mạng lưới, vốn cần nguồn lực của EU. Giải pháp trong hoàn cảnh hiện tại là tập trung vào nguồn cung hơn là nhu cầu và nhập khẩu càng nhiều khí đốt vào châu Âu càng tốt.

Ông Szijjarto cho biết, Chính phủ Hungary sẽ tiếp tục đấu tranh để phát triển cơ sở hạ tầng, nếu không sẽ “rất rất phức tạp” để đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia như Hungary. Theo ông Szijjarto, mặc dù một số người ở Brussels không muốn tiếp tục tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng khí đốt, nhưng đây sẽ là một sai lầm, bởi vì châu Âu cần tồn tại cho đến khi các công nghệ mới ra đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary qua đường ống TANAP
Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary qua đường ống TANAP

VOV.VN - Ngày 29/3, tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Hungary vận chuyển khí đốt tự nhiên thông qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên qua vùng Anatolia (TANAP).

Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary qua đường ống TANAP

Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary qua đường ống TANAP

VOV.VN - Ngày 29/3, tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Hungary vận chuyển khí đốt tự nhiên thông qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên qua vùng Anatolia (TANAP).

Quốc hội Hungary phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO
Quốc hội Hungary phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 27/3, Quốc hội Hungary đã thông qua đề nghị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.

Quốc hội Hungary phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO

Quốc hội Hungary phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 27/3, Quốc hội Hungary đã thông qua đề nghị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine
Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết nước này không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình đồng thời khẳng định sẽ không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết nước này không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình đồng thời khẳng định sẽ không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine.