Hungary khẳng định không để Ukraine gia nhập EU, cảnh báo về những hậu quả kinh tế
VOV.VN - Ngày 31/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhắc lại lập trường phản đối việc Ukraine gia nhập EU và cảnh báo rằng động thái này sẽ gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho Hungary và các nước Trung Âu khác.
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, Thủ tướng Orban cho biết, người dân châu Âu không muốn tiền của họ chuyển hướng sang Ukraine và cũng không ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU. Ông khẳng định nếu một quốc gia là thành viên của Liên minh châu Âu tham gia vào một cuộc chiến, điều đó cũng kéo các quốc gia trong khối vào cuộc xung đột đó. Vì vậy, Hungary cho rằng việc Ukraine gia nhập EU là điều không phù hợp.
Thủ tướng Hungary khẳng định việc Ukraine gia nhập sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Hungary và các quốc gia, đặc biệt ảnh hưởng đến đối tượng nông dân, những người đang gặp khó khăn do các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường châu Âu. Ông cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa nông dân ở Hungary, Slovakia, Romania và Ba Lan để ngăn chặn những bất cập về chính sách đối với nông nghiệp của khối và Ukraine.
Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU ngay sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022 và đang thúc đẩy quá trình hội nhập nhanh chóng như một cơ chế an ninh. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt mục tiêu vào năm 2027 cho việc Ukraine gia nhập EU.
Nhà lãnh đạo Hungary tái khẳng định, Budapest sẽ không chấp nhận việc Ukraine được thúc đẩy gia nhập EU trong vòng 2 năm bằng cách phớt lờ các quy định pháp lý của khối, cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc Liên minh châu Âu tham gia sâu vào cuộc xung đột hiện tại.
Trước đó, một bản kế hoạch đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine là một phần trong gói thịnh vượng trị giá khoảng 800 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn, để phục vụ công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột. Bản kế hoạch này đã được Ủy ban châu Âu lưu hành nội bộ nhưng không nhận được sự đồng thuận của một số quốc gia trong khối.
Tuần trước, Thủ tướng Orban cũng khẳng định Hungary sẽ không chuyển tiền cho Ukraine, cho rằng nguồn lực này nên được dành cho các gia đình Hungary hơn là cho Kiev. Nước này cùng với Cộng hòa Séc và Slovakia, cũng đã không tham gia gói cho vay chung trị giá 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine – sau khi khối này không đạt được đồng thuận về việc sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng.