Hungary phản đối việc EU cắt đứt hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto ngày 10/3 cho biết, Hungary kiên quyết phản đối việc “cắt đứt” sự hợp tác kinh tế của Liên minh châu Âu với Trung Quốc trong một động thái nhằm bỏ qua thực tế kinh tế bằng những cân nhắc chính trị, và thay vào đó kêu gọi định hình các mối quan hệ cùng có lợi.

Phát biểu sau cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng thương mại EU tại Stockholm, Bộ trưởng Szijjarto cho rằng, châu Âu đã trở thành một trong những bên thua cuộc trong xu hướng kinh tế của những năm qua, cũng như vào thời điểm “một kỷ nguyên mới sắp hình thành”.

Theo ông Szijjarto, các nhà sản xuất ô tô điện của phương Tây, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đã trở nên phụ thuộc vào các công ty phương Đông. Bởi trong số 10 nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, có 7 nhà sản xuất Trung Quốc và 3 nhà sản xuất Hàn Quốc. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga trong cuộc xung đột với Ukraine đã được chứng minh là có hại cho nền kinh tế của khối hơn là cho Nga.

Ông Szijjarto cũng cho rằng, Mỹ đang lợi dụng tình hình để thu hút đầu tư từ EU. Trong khi châu Âu đang ở trong tình trạng không tốt, một số người trong và ngoài EU đang cố gắng truyền cảm hứng cho Hungary về một quyết định tự hủy hoại khác đó là cắt đứt quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Trung Quốc. Đây là có thể sẽ là một sai lầm chết người. Bởi khối lượng thương mại giữa EU và Trung Quốc ở mức 856 tỷ euro vào năm ngoái và EU sẽ “thua cuộc” nếu ngừng thương mại.

Ông Szijjarto lưu ý, thị phần của Hungary trong khối lượng đó là 1,4% vào năm ngoái. Do đó, nếu ai đó quyết định cắt đứt các mối quan hệ kinh tế này, nó sẽ giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực then chốt của châu Âu, đó là sản xuất ô tô. Khi đó Hungary sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề vì đây là điểm gặp gỡ quan trọng của các nhà sản xuất ô tô phương Tây và các nhà sản xuất pin phương Đông.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Szijjarto cho biết, Hungary đã phát động hành động nhân đạo lớn nhất trong lịch sử của mình để hỗ trợ những người tị nạn Ucraina. Tuy nhiên, một số loại ngũ cốc của Ukraine ban đầu dành cho các khu vực khó khăn ở châu Phi và châu Á thường được đưa đến các thị trường Trung Âu đã gây ra sự xáo trộn khó giải quyết.

Ngoài ra, ông Szijjarto cũng kêu gọi Ukraine ngừng trừng phạt các công ty châu Âu không vi phạm quy tắc nào nhưng miễn cưỡng rút khỏi thị trường Nga, như họ đã làm với một số công ty dược phẩm Hungary và mong EU thực hiện các bước về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU bước đầu nhất trí về kế hoạch mua chung đạn dược để hỗ trợ Ukraine
EU bước đầu nhất trí về kế hoạch mua chung đạn dược để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/3 đã nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, song vẫn phải tìm cách biến những mục tiêu này trở thành hiện thực.  

EU bước đầu nhất trí về kế hoạch mua chung đạn dược để hỗ trợ Ukraine

EU bước đầu nhất trí về kế hoạch mua chung đạn dược để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/3 đã nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, song vẫn phải tìm cách biến những mục tiêu này trở thành hiện thực.  

Nỗ lực gia nhập EU của Ukraine: “Kẻ nói có, người nói không”
Nỗ lực gia nhập EU của Ukraine: “Kẻ nói có, người nói không”

VOV.VN - Một năm sau những cuộc thảo luận đầu tiên về tư cách thành viên của Ukraine, Liên minh châu Âu vẫn bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Bất chấp những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ dành cho Ukraine, song khối 27 nước thành viên đã không thể đưa ra được một mốc thời gian cụ thể.

Nỗ lực gia nhập EU của Ukraine: “Kẻ nói có, người nói không”

Nỗ lực gia nhập EU của Ukraine: “Kẻ nói có, người nói không”

VOV.VN - Một năm sau những cuộc thảo luận đầu tiên về tư cách thành viên của Ukraine, Liên minh châu Âu vẫn bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Bất chấp những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ dành cho Ukraine, song khối 27 nước thành viên đã không thể đưa ra được một mốc thời gian cụ thể.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine
Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.