Hungary sơ tán toàn bộ người dân ở làng Kolontar
Chính quyền Hungary ngày 9/10 ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân ở ngôi làng Kolontar, gần bể chứa hoá chất bị vỡ do lo ngại một đợt lũ “bùn đỏ độc hại” thứ 2 có thể xảy ra.
>> Thảm họa bùn đỏ tại Hungary
Các đội xử lí thảm họa cũng đã sẵn sàng để sơ tán làng Devecser ở gần đó nếu thấy cần thiết. Kolontar và Devecser là hai ngôi làng chịu ảnh hưởng nặng nhất của vụ vỡ bể chứa. Theo cơ quan chức năng Hungary, con đập ngăn phần bể chứa bị vỡ của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar ở thị trấn Akai, cách thủ đô Budapest khoảng 160 km về phía Tây Nam đang bị yếu đi và bùn đỏ có nguy cơ tiếp tục tràn ra.
![]() |
|
Người dân ở làng Devecser đang sơ tán ra khỏi khu vực ô nhiễm (Ảnh: Reuters) |
Đại diện báo chí Hungary và nước ngoài cũng bị buộc phải rời đi nơi khác. Người dân chỉ có thể quay trở lại ngôi làng sau khi bức tường bao đã được gia cố lại. Hãng thông tấn quốc gia MTI đưa tin, sáng 9/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tới ngôi làng này.
Trong khi đó, bùn đỏ đã tràn ra sông Danube, con sông lớn thứ 2 ở châu Âu. Đã bắt đầu xuất hiện cá chết trên các sông nhánh của Danube, là sông Raba và sông Mosoni. Chính quyền những nước có sông Danube chảy qua như Romania, Croatia và Serbia đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, các nhân viên liên tục lấy mẫu nước sông để phân tích.
Tính đến nay đã có 7 người chết và vẫn còn 1 người mất tích do sự cố nổ bể chứa này. Tuy nhiên, các quan chức Hungary khẳng định, chất thải độc hại không ảnh hưởng nhiều đến sông Danube. Theo các chuyên gia, về mặt môi trường, bản thân chất kiềm không có tác động lâu dài tới môi sinh vì nó sẽ bị loãng đi khi hòa tan vào nước, tuy nhiên chất kiềm trong bùn đỏ có thể hủy diệt một phần sinh, thực vật./.
