Hướng tới Hội nghị về biến đổi khí hậu ở Copenhagen

Công nghệ thu và giữ an toàn khí CO2 là một phần trong chương trình nghị sự của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch, vào tháng 12 tới.

Thông điệp trên do Diễn đàn hướng tới công nghệ thu giữ khí CO2 (CSLF) đưa ra ngày 13/10 tại cuộc họp kéo dài 4 ngày ở London, Anh.

Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Riis- Johansen, cùng chủ trì cuộc họp cùng với người đồng cấp nước chủ nhà Ed Miliband, cho biết CSLF đã nhất trí thế giới không thể đi đến một hiệp ước mới thay thế Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu, sẽ hết hiệu lực vào năm 2012, nếu vấn đề thu và giữ khí CO2 (CCS) không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Copenhagen.

CCS là công nghệ tách CO2 ra khỏi khí thải tại các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thu và giữ khí này dưới lòng đất.

Các bộ trưởng cũng nhất trí với kế hoạch xây dựng hơn 20 dự án CCS quy mô công nghiệp, kể cả ở những nước đang phát triển, nơi khí thải CO2 sẽ gia tăng trong tương lai, đồng thời ủng hộ các nước phát triển xây dựng những nhà máy điện sử dụng công nghệ CCS.

CSLF gồm 23 nước và tổ chức, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga, Australia, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ủy ban châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.