Hy Lạp bác bỏ thông tin chuẩn bị rời khỏi Eurozone
Bộ Tài chính Hy Lạp khẳng định, những thông tin này hoàn toàn sai lệch
- Hội nghị G8 nhất trí giúp Hy Lạp vượt qua cuộc khủng hoảng
- Hy Lạp giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử
- Thủ tướng Hy Lạp lâm thời nhậm chức
- ECB dừng tái cấp vốn cho một số ngân hàng Hy Lạp
Ngày 23/5, Hy Lạp mạnh mẽ bác bỏ báo cáo của truyền thông quốc tế về việc các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang lên kế hoạch về khả năng Hy Lạp sẽ rời bỏ khối. Bộ Tài chính Hy Lạp khẳng định, những báo cáo này không chỉ sai lệch, mà còn ảnh hưởng đến những nỗ lực của Hy Lạp trong việc giải quyết các khó khăn của đất nước.
Tuyên bố này đưa ra sau một loạt các báo cáo gần đây của truyền thông quốc tế cho rằng, trong cuộc họp qua điện thoại mới nhất của các nước Eurozone đầu tuần qua, những thành viên trong khối kêu gọi nhanh chóng hoàn tất kế hoạch đề phòng trong trường hợp Hy Lạp rời khỏi khối này.
Hy Lạp hiện vẫn chưa rõ ràng với hai gói cứu trợ đã nhất trí với các đối tác châu Âu và Quĩ Tiền tệ quốc tế từ tháng 5/2010. Mối lo ngại về cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp gia tăng, khi các đảng phái không thể thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6/5 vừa qua. Nước này tổ chức vòng bầu cử thứ 2 vào 17/6 tới.
Dự kiến kết quả của cuộc bầu cử tới sẽ xác định được liệu Hy Lạp có thể tuân theo các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy khoản cứu trợ hàng tỉ euro, hay lựa chọn một lộ trình khác để cứu đất nước thoát khỏi khủng hoảng./.