Hy Lạp ban bố lệnh khẩn cấp để giải tán đình công
Ngày 28/7, Chính phủ Hy Lạp đã phải ban bố lệnh động viên dân sự, một lệnh khẩn cấp hiếm hoi nhằm buộc các tài xế lái xe tải chở nhiên liệu đang đình công quay trở lại làm việc.
Việc Chính phủ Hy Lạp buộc phải ban bố lệnh khẩn cấp là do cuộc đình công kéo dài sang ngày thứ 3 của các tài xế xe tải trên toàn quốc đã bắt đầu gây tổn thất nghiêm trọng tới đời sống kinh tế và xã hội, gây tình trạng thiếu hụt năng lượng và lương thực ở nhiều nơi, ảnh hưởng tới hoạt động của các ngành y tế, du lịch...
Lệnh động viên dân sự được ban bố chỉ vài giờ sau cuộc đàm phán giữa chính phủ và nghiệp đoàn không đạt kết quả. Với lệnh này, các tài xế xe tải phải trở lại làm việc như thường lệ trong vòng 24 giờ tới, nếu không chấp hành sẽ bị bắt giữ, thu hồi giấy phép hay thậm chí có thể phải ngồi tù 5 năm. Đây là lệnh huy động khẩn cấp thường được áp dụng trong thời chiến và khi xảy ra thiên tai.
Từ ngày 26/7 tới nay, hàng nghìn tài xế xe tải chở nhiên liệu ở Hy Lạp đã dừng xe đỗ thành hàng dài trên đường nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về mở cửa và cho phép cạnh tranh trong ngành vận tải đường bộ, một phần trong chương trình cải cách chủ chốt của chính phủ để đổi lấy gói cứu trợ hàng tỷ USD từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm kéo Hy Lạp ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ.
Chính phủ Hy Lạp hy vọng việc mở cửa và gia tăng cạnh tranh trong ngành này có thể giúp giảm chi phí khinh doanh và đóng góp thêm 1% cho tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm./.