Hy Lạp cần gắn chặt với việc cải cách
Nền kinh tế Hy Lạp được dự báo là sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2012 với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục
Hy Lạp sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong năm 2012, nhưng vẫn phải gắn chặt với chương trình khắc khổ và cải cách để tiếp tục ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Đó là tuyên bố trong bài phát biểu nhân dịp năm mới của Thủ tướng Lucas Papademos được phát trên truyền hình ngày 31/12. Ông nói: “Một năm đầy khó khăn đang ở phía trước. Hy Lạp phải tiếp tục những nỗ lực với sự quyết đoán để ở lại Khu vực đồng tiền chung, để đảm bảo không lãng phí sự hy sinh và không khiến cho cuộc khủng hoảng trở thành một sự phá sản thảm hại và mất kiểm soát, để trở lại với sự phát triển và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Những quyết định đưa ra sẽ quyết định con đường của Hy Lạp trong những năm tới. Hy Lạp phải làm việc một cách cẩn trọng với các kế hoạch chi tiết và các mục tiêu rõ ràng. Với trách nhiệm và sự hợp tác, chúng ta có thể biến năm 2012 thành một năm của hy vọng”.
Nền kinh tế Hy Lạp được dự báo là sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2012 với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục do nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công đã lan rộng khắp khu vực.
Các quan sát viên của nhóm bộ 3 gồm Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến trở lại Athen vào giữa tháng này để kiểm tra tiến trình thực hiện cải cách và các biện pháp khắc khổ của Hy Lạp./.