Hy Lạp: Chủ tịch Đảng Dân chủ Mới cảnh báo cử tri
Ông Antonis Samaras cảnh báo cử tri không nên bỏ phiếu cho Đảng Cấp tiến Liên minh các lực lượng cánh tả.
- Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
- Hy Lạp bác bỏ thông tin chuẩn bị rời khỏi Eurozone
Hôm nay (26/5), trong diễn văn vận động tranh cử đầu tiên, Chủ tịch đảng Dân chủ Mới Antonis Samaras cảnh báo cử tri không nên bỏ phiếu cho đảng cấp tiến Liên minh các lực lượng cánh tả vì lá phiếu đó sẽ đẩy Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng tiền chung euro và rơi vào tình trạng nghèo đói.
Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ, Chủ tịch đảng Dân chủ Mới khẳng định: “Nếu Hy Lạp từ bỏ thỏa thuận cứu trợ thì đất nước sẽ bị cô lập trong nhiều năm và sẽ gánh chịu nhiều bất lợi. Chúng ta sẽ không có lương thực, thuốc chữa bệnh, xăng dầu. Ban đêm chúng ta sẽ sống chung với bóng tối vì mất điện và kết cấu xã hội sẽ bị phá vỡ”.
Theo kết quả thăm dò mới nhất trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 17/6, đảng Dân chủ mới, vốn ủng họ Gói cứu trợ quốc tế, dẫn điểm chút ít so với đảng Liên minh các lực lượng cánh tả, đảng phản đối Gói cứu trợ. Trong những người được phỏng vấn, hơn 23% ủng hộ đảng Dân chủ Mới, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Liên minh các lực lượng cánh tả là 22%.
Đảng Dân chủ Mới về nhất trong cuộc bầu cử vào ngày 6/5 vừa qua, nhưng chưa đủ đa số cần thiết để tự đứng ra thành lập Chính phủ. Tiếp sau đó, 9 ngày đàm phán về việc thành lập Chính phủ liên minh ở Hy Lạp đã thất bại do đảng Liên minh các lực lượng cánh tả từ chối liên minh với các đảng ủng họ gói cứu trợ và các cải cách thắt lưng buộc bụng. Liên minh các lực lượng cánh tả cũng gây sốc khi tuyên bố sẽ phá bỏ thỏa thuận Gói cứu trợ với Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế nếu thắng cử trong cuộc bầu cử lại vào ngày 17/6.
75% số người dân Hy Lạp muốn ở lại khu vực đồng ơrô, nhưng 2/3 phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Các nhà lãnh đạo Liên minh cảnh báo nếu Hy Lạp từ bỏ gói cứu trợ thì họ sẽ cắt tiền cứu trợ, dẫn tới việc nước này bị vỡ nợ và bị loại khỏi khu vực đồng euro./.