Hy Lạp có thoát khỏi bế tắc?

Thủ tướng Hy Lạp hy vọng, Dự thảo ngân sách tài khoá mới là điều kiện quan trọng để giải cứu nền kinh tế, phục hồi tăng trưởng.  

Hôm nay (7/12), Quốc hội Hy Lạp đã đạt nhất trí cao thông qua dự thảo ngân sách tài khóa cho năm tới nhằm giảm gánh nặng nợ nần đang có nguy cơ đẩy thêm nhiều nước Khu vực đồng euro (Eurozone) vào tình trạng phá sản. Liệu việc thực thi kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng này có giúp đưa nước này ra khỏi vòng bế tắc trong gần hai năm qua hay không?

Liên minh cầm quyền gồm 3 đảng của Thủ tướng Lucas Papademos đã ủng hộ kế hoạch ngân sách, theo đó đề xuất cắt giảm lương và tăng thuế nhằm giảm thâm hụt ngân sách và phục hồi tăng trưởng kinh tế vào năm 2014.

Thủ tướng Lucas Papademos: Việc chúng ta hoàn thành nghĩa vụ về ngân sách sẽ giúp Hy lạp lấy lại uy tín quốc tế (Ảnh Internet)

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Lucas Papademos nhấn mạnh: “Dự thảo ngân sách tài khóa 2012 sẽ được thực hiện trong bối cảnh chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất từ trước tới nay. Đây sẽ là giai đoạn hết sức quan trọng, vì vậy mọi hành động của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của đất nước, không chỉ cho năm tới mà cho nhiều năm sau nữa. Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng để giải cứu nền kinh tế, phục hồi tăng trưởng. Việc chúng ta hoàn thành nghĩa vụ về ngân sách sẽ giúp Hy lạp lấy lại uy tín quốc tế của mình”.

Theo dự thảo này, Hy lạp đặt mục tiêu tính cho riêng năm tới sẽ đạt thặng dư ngân sách để từ đó giảm mức thâm hụt đang ở mức 9% xuống còn 5,4%, bằng việc thực thi hàng loạt biện pháp chi tiêu tài chính thắt chặt.

Chính vì thế, để đạt được mục tiêu tạm thời này, chính phủ của Thủ tướng Lucas Papademos phải thực thi nghiêm khắc các biện pháp chống trốn thuế, tư nhân hóa một số khu vực công cũng như đưa ra các gói kích thích tăng trưởng kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Hy lạp không đặt nhiều kỳ vọng vào vấn đề cải cách tiền lương hay trợ cấp hưu trí trong gói các biện pháp này do lo ngại vấp phải những phản ứng tiêu cực từ người dân.

Trước đó, chính phủ Athen có kế hoạch tiết kiệm 6,6 tỷ euro. Dự kiến, các biện pháp cải cách này sẽ được thực hiện đầy đủ vào năm 2013. Ngày 2/10, ngoài việc thông qua dự thảo ngân sách năm 2012, Nội các Hy Lạp đã thông qua chương trình "lao động dự phòng" đối với khoảng 30.000 công chức từ nay đến cuối năm nhằm cắt giảm chi tiêu công và đáp ứng các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2014 theo thỏa thuận đạt được với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 5/2010 để nhận được các gói cứu trợ tài chính trị giá 110 tỷ euro.

Theo nhận định của một số nhà phân tích, bước đi mới này của Hy lạp sẽ mở rộng đường hơn để Athen nhận được các khoản cứu trợ mới nữa từ EU và IMF, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn trong việc khống chế cuộc khủng hoảng nợ đang lây lan nhanh chóng tại Eurozone. Một tín hiệu tích cực góp phần củng cố niềm tin cho Hy lạp khi hôm qua IMF quyết định giải ngân thêm 2,2 tỷ euro cho nước này.

Nhiều nhà quan sát nhận định, Hy Lạp đang có những nỗ lực lớn, tuy nhiên việc thực thi hiệu quả những biện pháp đưa ra thì không phải dễ dàng trong bối cảnh hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.