Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp cho biết đã đề xuất với Thổ Nhĩ Kỳ tái khởi động việc trả lại một số lượng người di cư tìm cách trốn sang Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội để Ankara thể hiện thiện chí của mình với Liên minh châu Âu trong bối cảnh hai bên vừa tiến hành cuộc đàm phán về lãnh hải ở Đông Địa Trung Hải cũng như những bất đồng xung quanh vấn đề người di cư.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đề xuất này là không thỏa đáng vì đến nay EU vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết tài trợ cho người di cư và tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của thỏa thuận năm 2016 với nước này nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư vào châu Âu.

Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 4,1 tỷ Euro đã được chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận tài trợ cho người di cư và tị nạn và hai tỷ euro còn lại sẽ được ký hợp đồng cho các dự án hỗ trợ người tị nạn. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối các số liệu được đưa ra của EU và cho rằng khoản tài trợ này là chưa đủ và hiện đã có 3,6 tỷ Euro đã được chi cho việc xử lý dòng người Syria.

Theo Thủ tướng Hy Lạp, kể từ khi có hiệp định này, số lượng người di cư và tị nạn đến Hy Lạp đã giảm khoảng 5 lần so với đỉnh điểm cuộc khủng hoảng người di cư vào năm 2015.

Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách An ninh và Đối ngoại, Josep Borrell cũng cho biết năm 2020 chỉ có khoảng 10.000 người vượt biên trái phép ở khu vực này và khẳng định thỏa thuận này đã tạo ra những kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trong khu vực.

Dự kiến, các nước thành viên EU sẽ thảo luận về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các vấn đề liên quan đến tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới diễn ra vào ngày 25 và 26/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải
Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc đàm phán thăm dò tại thủ đô Athens nhằm giải quyết những tranh chấp về biên giới hàng hải trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào cuối tháng này.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc đàm phán thăm dò tại thủ đô Athens nhằm giải quyết những tranh chấp về biên giới hàng hải trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào cuối tháng này.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp ngừng đẩy lùi người di cư
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp ngừng đẩy lùi người di cư

VOV.VN - Theo cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, trong 4 năm qua, hơn 80.000 người xin tị nạn đã bị Hy Lạp đẩy trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một chính sách có hệ thống với sự hỗ trợ của cơ quan biên giới EU Frontex.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp ngừng đẩy lùi người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp ngừng đẩy lùi người di cư

VOV.VN - Theo cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, trong 4 năm qua, hơn 80.000 người xin tị nạn đã bị Hy Lạp đẩy trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một chính sách có hệ thống với sự hỗ trợ của cơ quan biên giới EU Frontex.

Mỹ và Hy Lạp tập trận trên không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ và Hy Lạp tập trận trên không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Mỹ và Hy Lạp sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên không ở một tỉnh vùng Đông Makedonías-Thrace, Hy Lạp.

Mỹ và Hy Lạp tập trận trên không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ và Hy Lạp tập trận trên không gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Mỹ và Hy Lạp sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên không ở một tỉnh vùng Đông Makedonías-Thrace, Hy Lạp.