Hy Lạp: Dự luật thắt lưng buộc bụng phải được thông qua
Quốc hội chuẩn bị biểu quyết thông qua các biện pháp kinh tế khắc khổ mới trong một vài ngày tới nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ của quốc gia.
- Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10
- Cảnh sát Hy Lạp bắn hơi cay vào người biểu tình
- Châu Âu nhất trí kéo dài hạn trả nợ cho Hy Lạp
Phát biểu trong cuộc họp Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho rằng, các chính sách thắt lưng buộc bụng mới cần phải được thông qua để tránh tình trạng kinh tế của đất nước tồi tệ thêm trong khi hàng nghìn người tiếp tục tiến hành các cuộc biểu tình được cho là lớn nhất trong nhiều năm qua.
Ông Evangelos nói: “Chúng ta cần phải giải thích cho người dân rằng các chính sách này thực sự là cần thiết để Hy Lạp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tránh tình trạng tiếp tục tồi tệ hơn. Trong thời khắc khó khăn này, Quốc hội cần thông qua các chính sách sẽ làm thay đổi hình ảnh của đất nước. Chúng ta cần phải suy nghĩ và đương đầu với những khó khăn hiện nay một cách bình tĩnh, thận trọng và có trách nhiệm”.
Quốc hội Hy Lạp chuẩn bị biểu quyết thông qua các biện pháp kinh tế khắc khổ mới trong một vài ngày tới nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ của quốc gia, đe dọa làm lây lan khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên điều này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân. Các tổ chức công đoàn lớn ở Hy Lạp đã phát động một cuộc tổng bãi công trong 48 giờ bắt đầu từ ngày 19/10 phản đối việc chính phủ tăng cường các biện pháp kinh tế khắc khổ để đổi lấy gói cứu trợ quốc tế. Theo các tổ chức công đoàn Hy Lạp, đây là cuộc tổng bãi công thứ 5 ở nước này kể từ đầu năm nay và là cuộc tổng bãi công lớn nhất từ nhiều năm qua ở nước này./.