Hy Lạp giải cứu hàng trăm người di cư ngoài khơi đảo Crete và Gavdos

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết sẽ làm mọi cách để đảm bảo ngăn chặn tuyến đường di cư trái phép tới đảo Crete.

Chính quyền địa phương báo cáo, kể từ cuối tuần trước, Hy Lạp đã giải cứu hàng trăm người di cư ở vùng biển gần đảo Crete và Gavdos trong bối cảnh cảnh báo số lượng người di cư đến đây sẽ tăng mạnh trong những tuần tới.

Trong báo cáo ngày 8/7, các nhà chức trách địa phương ghi nhận hơn 1.500 người đến đảo Crete trong ba ngày qua. Trong đó có khoảng 230 người di cư đã được cứu khỏi vùng biển gần Gavdos, hòn đảo cực Nam của Hy Lạp.

Hoạt động giải cứu diễn ra khi chính quyền đảo Crete báo cáo lượng người di cư đến đảo tăng mạnh, với hơn 6.500 người di cư đến đảo trong nửa đầu năm 2025, tăng hơn tổng số người di cư của cả năm trước.

Các nhà chức trách đang phải vật lộn để có thể cung cấp chỗ ở cho số lượng người di cư này. Khoảng 182 người đã được chuyển đến trung tâm tiếp nhận tạm thời do thành phố Chania thành lập, và dự kiến ​​sẽ có 600 người tập trung tại đó vào tối 8/7.

Tháng trước, chính quyền Hy Lạp cho biết sẽ triển khai hai khinh hạm và một tàu bổ sung ngoài khơi vùng biển Libya để ngăn chặn người di cư đến đảo Crete và Gavdos. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi chính quyền Libya hành động quyết liệt hơn để giải quyết dòng người di cư đang cố gắng di chuyển từ nước này đến Hy Lạp.

Hy Lạp sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể, bao gồm cả biện pháp trừng phạt để đảm bảo tuyến đường di cư mới tới Crete không được thiết lập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan duy trì đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại người di cư
Ba Lan duy trì đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak vừa cho biết Ba Lan cân nhắc không mở lại các trạm kiểm soát biên giới với Belarus.

Ba Lan duy trì đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại người di cư

Ba Lan duy trì đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak vừa cho biết Ba Lan cân nhắc không mở lại các trạm kiểm soát biên giới với Belarus.

Hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp bị Đức trả về Ba Lan trong 14 tháng
Hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp bị Đức trả về Ba Lan trong 14 tháng

VOV.VN - Truyền thông Ba Lan vừa thông tin, trong khoảng thời gian 14 tháng từ tháng 1/2024 đến tháng 2/2025, Đức đã trả lại Ba Lan hơn 11.000 người di cư đã vượt biên trái phép từ biên giới.

Hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp bị Đức trả về Ba Lan trong 14 tháng

Hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp bị Đức trả về Ba Lan trong 14 tháng

VOV.VN - Truyền thông Ba Lan vừa thông tin, trong khoảng thời gian 14 tháng từ tháng 1/2024 đến tháng 2/2025, Đức đã trả lại Ba Lan hơn 11.000 người di cư đã vượt biên trái phép từ biên giới.

Ít nhất 16 người di cư tử vong ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp
Ít nhất 16 người di cư tử vong ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, mười sáu người di cư đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền bị chìm ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Ít nhất 16 người di cư tử vong ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Ít nhất 16 người di cư tử vong ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, mười sáu người di cư đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền bị chìm ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.