Hy Lạp lạc quan vào kế hoạch “thắt lưng buộc bụng”
Ngày 14/6, các chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đến Hy Lạp để kiểm tra những tiến bộ của nước này trong việc thực hiện kế hoạch “thắt lưng buộc bụng”.
Các chính khách Hi Lạp tỏ ra lạc quan vì dấu hiệu ban đầu cho thấy, kế hoạch “khắc khổ”, từng gây tranh cãi và làm bùng lên các cuộc biểu tình trên đường phố cùng một loạt các cuộc đình công, đang mang lại kết quả.
Theo số liệu thống kê chính thức, thâm hụt của Chính phủ Hy Lạp trong giai đoạn từ tháng 1-5/2010 là 8,973 tỉ euro, trong khi cùng kì năm 2009, con số này là 14,655 tỉ euro.
Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp George Papaconstantinou cho rằng, các con số mới nhất này chứng tỏ kế hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ không chỉ đang đi đúng hướng, mà còn đi trước kế hoạch.
Chính phủ Hy Lạp lên cầm quyền từ tháng 10/2009, đã thực hiện tiết kiệm được 30 tỉ euro nhằm cắt giảm thâm hụt nợ công. Hy lạp đã nhận gói cứu trợ 20 tỉ euro để tránh vỡ nợ và dự kiến nhận thêm 9 tỉ euro trong tháng 9 và tháng 12 năm nay. Những nỗ lực vượt qua khủng hoảng nợ của Chính phủ Hy Lạp cũng đã được Quốc tế thừa nhận./.