Hy Lạp muốn xây tường rào chặn người nhập cư bất hợp pháp
Để đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, Hy Lạp hôm 4/1 thông báo sẽ xây dựng một tường rào ở một phần biên giới giữa Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Là một trong những cửa ngõ nối khu vực châu Á và châu Phi với châu Âu, Hy Lạp đã trở thành điểm đến của rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp muốn tìm đường đến “miền đất hứa”.
Trong bối cảnh các tuyến đường hàng hải bị châu Âu kiểm soát chặt chẽ và khả năng nhập cư qua Tây Ban Nha và Italy ngày càng khó khăn, không ít người nhập cư đã thử vận may của mình qua Hy Lạp.
Theo những thống kê sơ bộ của chính quyền Hy Lạp, mỗi ngày có khoảng 200 người nhập cư bất hợp pháp vào Hy Lạp thông qua khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Vốn đang phải đau đầu với khó khăn kinh tế trong nước, Hy Lạp không muốn phải “oằn mình” đón nhận thêm gánh nặng nhập cư. Nước này vừa thông báo kế hoạch xây dựng một tường rào dọc biên giới 12,5 km giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngay lập tức, Liên minh châu Âu đã đưa ra phản ứng tiêu cực trước thông tin này. Theo các nhà quan sát, lý do một phần là vì Liên minh châu Âu không muốn gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, việc xây dựng tường rào cũng không phải là biện pháp lâu dài, như khẳng định của người phát ngôn Uỷ ban châu Âu Michele Cercone: “Những điều diễn ra trong quá khứ cho thấy những bức tường hay hàng rào sắt chỉ là những giải pháp ngắn hạn, không giúp cải thiện và giải quyết được những thách thức của nạn nhập cư.”
Không đồng ý với việc xây tường rào, nhưng vẫn phải có biện pháp để ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp mà bản thân châu Âu cũng không hề mong muốn. Vì thế, có thể chắc chắn rằng việc tìm kiếm một giải pháp hợp lý cho nạn nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong những chủ đề “nóng” mà châu Âu phải bàn thảo trong thời gian tới./.