Hy Lạp "rầm rộ" trong biểu tình

Các cuộc biểu tình của người dân nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ để đổi lấy gói cứu trợ thứ 2 từ EU và IMF.

Cảnh sát Hy Lạp vừa cho biết, ngày 11/2, hơn 7.000 người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Athen và thành phố Salonich (phía Bắc Hy Lạp).

Đây là ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình của người Hy lạp để phản đối những biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ nước này. Những người biểu tình cho rằng, việc Chính phủ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng càng làm cho tình hình kinh tế đất nước thêm xấu đi và khó có thể cải thiện thực tế.

Trước đó, Nội các Hy Lạp đã thông qua thỏa thuận cứu trợ và những biện pháp thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để nhận được gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF. Thỏa thuận còn phải đưa ra Quốc hội vào ngày mai (12/2) để thông qua.

Thỏa thuận cứu trợ cho Hy Lạp gồm các biện pháp tái huy động vốn cho các ngân hàng nước này, cho phép Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos và Bộ trưởng Tài chính nước này ký thỏa thuận cứu trợ và kế hoạch trái phiếu với các chủ nợ tư nhân. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng sẽ được thảo luận trong 2 tuần tới. Đặc biệt, gói cứu trợ thứ hai sẽ rất quan trọng, giúp Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, trước khi đến thời điểm nước này phải thanh toán các khoản nợ đáo hạn vào ngày 20/3 tới.

Người dân Hy Lạp biểu tình trên đường phố (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Lucas Papademos vẫn tin tưởng Hy Lạp sẽ vượt qua khó khăn, với việc thực hiện chương trình thắt lưng buộc bụng và cải cách mới cùng với sự hỗ trợ về tài chính.

Trong khi biểu tình tại Hy Lạp gia tăng nhằm phản đối biện pháp thắt lưng buộc bụng, hai tổ chức công đoàn lớn ở Tây Ban Nha là UGT và CCOO ngày 11/2 ra lời kêu gọi tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc vào ngày 19/2 tới.

Mục đích của việc tổ chức đình công, biểu tình lần này là nhằm phản đối kế hoạch cải tổ trong lĩnh vực việc làm của Chính phủ. Phía công đoàn cho rằng, việc Chính phủ cải cách việc làm sắp tới sẽ gây ảnh hưởng lớn tới nhiều chỗ làm của nhiều người dân, đồng thời sẽ khiến không ít người sẽ bị mất việc làm trong khi không thể tạo ra thêm được việc làm.

Tổng thư ký Tổ chức công đoàn CCOO Ignacio Fernández Toxo hy vọng, việc đình công lần này sẽ thuyết phục được các nhà chức trách Chính phủ suy nghĩ thêm và đối thoại thêm với đông đảo người dân trong việc cải cách việc làm.

Trước đó, Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha đã thảo luận về một số nội dung liên quan tới tuyển nhân công, chính sách ưu đãi, hợp đồng tuyển dụng nhân công đối với doanh nghiệp.

Hiện nay, tại Tây Ban Nha có tới hơn 48% tỷ lệ thanh niên không có việc làm. Đây là mức cao kỷ lục trong số các nước liên minh châu Âu. Thống kê mới đây còn cho thấy, mức thất nghiệp tại Tây Ban Nha cao tới hơn 22%, với khoảng 5 triệu người không có việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.