Hy Lạp thông qua biện pháp chi tiêu khắc khổ

Ngân sách dành cho quốc phòng sẽ giảm 400 triệu euro, chi phí hoạt động của các bộ sẽ giảm 15%...

Ngày 28/2, Chính phủ Hy Lạp thông qua các biện pháp chi tiêu khắc khổ mới: cắt giảm lương tối thiểu và trợ cấp; triển khai chính sách thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của các nhà cho vay quốc tế, để đổi lại gói cứu trợ trị giá 130 tỉ euro.

Việc cắt giảm lương do Nội các quyết định, không cần phải trình Quốc hội xem xét. Theo đó, người lao động trên 25 tuổi sẽ bị cắt giảm lương 23% lương tối thiểu (hiện ở mức 751 euro/tháng); người dưới 25 tuổi bị cắt giảm mạnh hơn (32%).

Lương tối thiểu trong một số lĩnh vực, ngành nghề sẽ không được phép tăng cho đến khi tỉ lệ thất nghiệp giảm từ mức 21% hiện nay xuống dưới 10%.

Quốc hội Hy Lạp đặt mục tiêu giảm 3,2 tỷ euro chi tiêu công và trợ cấp, kéo thâm hụt ngân sách năm 2012 xuống còn 6,7% GDP. Cụ thể, ngân sách dành cho quốc phòng sẽ giảm 400 triệu euro. Chi phí hoạt động của các bộ sẽ giảm 15%. Quỹ trợ cấp sẽ bị cắt 386 triệu euro, tức mức trợ cấp 1.300 euro  mỗi tháng một người hiện nay sẽ bị giảm 12%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.