Hy Lạp thông qua biện pháp khắc khổ mới

Cắt giảm lương, việc làm và tăng thuế là những yêu cầu bắt buộc, nếu Hy Lạp muốn nhận khoản cứu trợ khẩn cấp ngay bên bờ vực phá sản.

Quốc hội Hy Lạp ngày 20/10 đã thông qua bước cuối cùng cho biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, nhằm cắt giảm lương, việc làm và tăng thuế.

Biện pháp được thông qua với tỷ lệ khá mong manh, 153 phiếu thuận và 145 phiếu chống, trong đó chủ yếu là các nghị sĩ của đảng cầm quyền Pasok đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Lao động Louka Katseli, là thành viên duy nhất của đảng Paock đã bỏ phiếu phản đối dự luật này, cụ thể là điều 37 về việc làm.

Bà Katseli cho rằng, điều khoản này sẽ tạo ra một thị trường lao động linh hoạt hơn trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp quá nhiều khó khăn, và điều đó sẽ làm cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn.

Người lao động Hy Lạp biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính ở thủ đô Athens

Bà Katseli đã bị khai trừ khỏi nhóm nghị sĩ đảng Pasok vì đưa ra quyết định này, làm giảm số nghị sĩ của đảng cầm quyền giảm xuống còn 153 so với con số 160 khi Thủ tướng George Papandreou mới lên nắm quyền.

Sự ủng hộ đối với Chính quyền của Thủ tướng Papandreou đang ngày cảng giảm, trong khi Hy Lạp đang mắc kẹt giữa 1 bên là người biểu tình và 1 bên là yêu cầu khắt khe của các bên cho vay.

Cũng trong ngày 20/10, cuộc biểu tình hòa bình bên ngoài tòa nhà Quốc hội của hơn 50.000 người đã bước sang ngày thứ 2. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã khiến 1 người thiệt mạng và 74 người khác bị thương.

Các nhà phân tích cho rằng, Chính quyền Hy Lạp sẽ gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc tìm cách hiện thực hóa những biện pháp thắt chặt chi tiêu hà khắc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.